Thứ ba, 3/7/2012, 07h07

Nguyên nhân phụ nữ cần kính sớm hơn nam giới

Theo một bài báo gần đây trên tạp chí Khoa học Điều tra nhãn khoa & Thị giác, một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã so sánh tỷ lệ và cường độ lão thị giữa nam và nữ để tìm ra sự khác nhau về chứng viễn thị giữa 2 giới.
Kết quả cho thấy, hầu như không có sự khác biệt giữa 2 giới về khả năng tập trung vào đồ vật ở khoảng cách gần, tuy nhiên, phụ nữ thường phải dùng đến kính đọc sớm hơn nam giới là do một số nguyên nhân như cánh tay ngắn hơn hoặc họ thích đọc ở khoảng cách gần hơn.
“Phát hiện này củng cố kiến thức về chữa tật viễn thị cho phụ nữ, nhóm có nhu cầu lớn nhưng chưa được đáp ứng ở các nước đang phát triển, đồng thời cũng chỉ ra rằng chứng viễn thị là vấn đề đa nhân tố và đòi hỏi các giải pháp phù hợp với từng cá nhân”, nhà nghiên cứu Hickenbotham nói.
Bởi thế, các nhà nghiên cứu đề nghị các bác sĩ khi chẩn đoán chứng viễn thị nên thực hiện một cách cẩn thận bằng cách xét đến các yếu tố sinh học và yếu tố môi trường tác động đến khả năng tập trung của thị giác vốn giảm dần khi đã có tuổi.

Theo Phạm Dũng
An ninh Thủ đô