Thứ sáu, 13/1/2017, 14h39

Nhà báo Hungary đá, ngáng chân người tị nạn bị phạt tù

Thẩm phán cho rằng hành động của nhà báo Petra Laszlo "đi ngược với chuẩn mực xã hội" và phạt cô 3 năm tù treo.
Nhà báo Hungary đá, ngáng chân người tị nạn bị phạt tù
Petra Laszlo bị bắt gặp ngáng chân một người tị nạn đang bế con nhỏ - Ảnh: Reuters

Theo BBC ngày 13-1, nữ quay phim Petra Laszlo làm cho một đài truyền hình Hungary vừa bị tuyên án 3 năm tù treo do hành vi gây mất trật tự. 

Trước đó vào tháng 9-2015, Petra Laszlo quay phim người tị nạn Trung Đông khi họ chạy trốn cảnh sát ở khu vực biên giới Hungary-Serbia. Trong lúc tác nghiệp, cô bị bắt gặp đã đá hai người tị nạn khi họ chạy trốn, trong đó có một cô bé.

Sau đó, cô bị quay phim ngáng chân một người đàn ông đang ôm con khiến ông và đứa bé bị ngã. 

Đoạn phim sau đó đã gây bão mạng, với rất nhiều chỉ trích nhằm vào cô. Lãnh đạo đài truyền hình nơi cô làm việc cũng nói hành động của cô "gây sốc, không thể chấp nhận được” và đã cắt hợp đồng với cô.

 
Petra Laszlo bị bắt gặp ngáng chân làm ngã một người tị nạn đang bế con - Clip: Youtube/Euronews

Giải thích về vụ việc xảy ra, Laszlo nói khi quay lại cô nhìn thấy cả trăm người đang chạy bừa về phía mình nên hoảng sợ. Cô cũng nói mình đã bị nhiều người dọa giết kể từ sau sự việc và bị nhiều người "thù ghét".

Theo thẩm phán Illes Nanasi, hành vi của Laszlo "đi ngược với chuẩn mực xã hội" và bác bỏ lập luận của luật sư bào chữa cho rằng cô chỉ cố gắng bảo vệ mình.

Sau khi nghe tuyên án, Laszlo tuyên bố sẽ kháng cáo.

 

MINH ANH (TTO)