Thứ hai, 20/11/2017, 12h24

Nhà giáo ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP phát biểu khai mạc

Công đoàn Giáo dục TP.HCM tổ chức quyên góp quỹ này từ Hội thi Nhà giáo với ẩm thực 3 miền tại Công viên văn hóa Đầm Sen diễn ra hôm 19-11. Hội thi thu hút hơn 100 đội đến từ các trường và đơn vị trực thuộc ngành tham gia. Đây là một trong những hoạt động của Tháng nhớ ơn thầy cô với chủ đề Nét đẹp phấn trắng chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2017). Trước đó, các hội thi Đua thuyền rồng, Trang trí tiểu cảnh, Thời trang học đường và Hội thao truyền thống cũng đã diễn ra.

Gian hàng ẩm thực miền Bắc
Cách trang trí đẹp mắt với chủ đề thực phẩm sạch của trường Mầm non Phượng Hồng
Gian hàng ẩm thực của Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP.HCM khẳng định: “Bên cạnh việc tôn vinh nét đẹp và sự khéo léo của nhà giáo trong thời kỳ phát triển, đổi mới và hội nhập, Hội thi còn là dịp để các đơn vị trong ngành trao đổi kinh nghiệm nấu những món ăn ngon, đậm đà hương vị quê hương Việt Nam, với nghệ thuật trang trí đẹp góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ẩm thực của nhà giáo. Đặc biệt, qua ngày hội ẩm thực bằng hoạt động bán hàng giao lưu, chúng ta cũng không quên chia sẻ với các nhà giáo nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh của ngành, để chăm lo cho con em của đồng nghiệp, nhằm thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tính nhân văn và tình đồng nghiệp, tình thầy trò sâu sắc”.

Bà Tiền Mỹ Tú, Giám đốc Trung tâm GDTX tiếng Hoa ủng hộ quỹ học bổng nguyễn Đức Cảnh 3 triệu đồng thu từ hội thi

Kết quả, giải nhất hội thi nấu ăn “Nhà giáo với ẩm thực 3 miền” thuộc về Trường Mầm non 14 quận Tân Bình; Giải nhất của Hội thi “Thời trang học đường” được trao cho trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Bích Vân