Thứ năm, 22/10/2015, 14h01

Nha Trang kêu gọi không cho tiền người ăn xin

Chính quyền TP Nha Trang kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin, đồng thời thành lập đội xung kích tuần tra, thu gom người lang thang.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở ngành, đoàn thể về việc tăng cường quản lý người lang thang ăn xin, không nơi cư trú trên địa bàn. Trong đó, TP Nha Trang được giao chủ trì, phối hợp các ban ngành xây dựng hoàn chỉnh đề án giải quyết tình trạng người lang thang, kế hoạch đến năm 2020 sẽ không còn người ăn xin.

nha-trang-keu-goi-khong-cho-tien-nguoi-an-xin

TP Nha Trang thu gom 200-250 người lang thang xin ăn mỗi năm. Ảnh: Xuân Ngọc

Chính quyền tỉnh cho rằng, Nha Trang là thành phố du lịch, không thể để tình trạng ăn xin ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố nên cần làm ngay, quyết liệt. "Cần phân loại người sống lang thang ngay từ đầu. Trường hợp còn lao động được thì cung cấp kinh phí đưa họ về quê, giao gia đình hay địa phương quản lý. Nếu tái phạm có hình thức xử lý", ông Nguyễn Duy Bắc - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nói.

Theo thống kê, mỗi năm TP Nha Trang thu gom từ 200 đến 250 người lang thang xin ăn, hiện có xu hướng gia tăng. "Người lang thang, ăn xin bây giờ tinh vi và ngụy trang dưới nhiều hình thức để đối phó lực lượng chức năng", ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - đánh giá và cho biết sẽ thành lập và giao Đội thanh niên xung kích thường trực tuần tra suốt 24 giờ, thu gom người lang thang ăn xin.

UBND thành phố cũng yêu cầu các huyện tăng cường công tác thông tin, vận động người dân không cho tiền trực tiếp người lang thang xin ăn; người dân có lòng hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa… đóng góp thông qua các tổ chức đoàn thể, tổ chức từ thiện. Đồng thời kiểm tra, rà soát xử lý nghiêm việc chăn dắt, giả danh xin ăn.

Để giải quyết nạn người lang thang ăn xin, cuối năm 2014, UBND TP HCM cũng kêu gọi người dân không cho tiền trực tiếp người ăn xin, mà nên đóng góp thông qua các tổ chức đoàn thể, các tổ chức từ thiện xã hội.

Trước đó, tại Đà Nẵng, UBND thành phố lập đường dây nóng, có tổ thường trực 24/24 giải quyết người lang thang ăn xin. Ngoài ra, thưởng nóng 200.000 đồng cho người dân phát hiện, báo tin về người ăn xin.

Xuân Ngọc/ VNE