Thứ bảy, 13/1/2018, 21h23

Nhà vườn đề xuất hỗ trợ vận chuyển hoa Tết

Theo kế hoch ca thành ph, ch hoa Tết Nguyên Đán 2018 s đng lot phc v nhu cu mua hoa chưng Tết ca ngưi dân trong thi gian 8 ngày, t ngày 8-2 đến 12 gi ngày 15-2 (30 Tết). Tuy nhiên, quy đnh hn chế ti trng và gi gii nghiêm đi vi xe ti trên 2,5 tn đang là ni lo ca các nhà vưn trong vic vn chuyn hoa bán Tết năm nay.

Nhà vưn đ xut thành ph ni lng quy đnh hn chế xe ti vào thành ph nhm to điu kin thun li trong vic vn chuyn hoa Tết trong nhng ngày cui năm

Không hp ch hoa lòng đưng, va hè

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, chợ hoa Tết Nguyên Đán 2018 trên địa bàn thành phố sẽ được bố trí tại 128 điểm, nhiều hơn chợ hoa Tết năm ngoái 15 điểm. Trong đó, có 3 chợ hoa Tết cấp thành phố, được bố trí tại Công viên 23 tháng 9 (khu A, khu B), Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám và 125 chợ hoa Tết trên địa bàn 21 quận huyện. So với các địa bàn, quận 7 sẽ là nơi có nhiều chợ hoa Tết nhất với 17 điểm. Do có lợi thế giao thông thủy, nên cũng như mọi năm, quận 7 sẽ tổ chức chợ hoa Tết tập trung dọc bờ kè đường Trần Xuân Soạn, bến Bình Đông và chợ đầu mối nông sản Bình Điền.

Bên cạnh các tiêu chí căn bản của chợ hoa Tết như phải đảm bảo có mặt bằng rộng, đảm bảo an ninh trật tự và PCCC, chính quyền thành phố còn quy định chợ hoa Tết không được hoạt động ở các khu vực lòng đường, vỉa hè; không được tổ chức ở gần các cơ quan hành chính sự nghiệp (bệnh viện, trường học, công sở…) nhằm tránh gây ùn tắc; chợ hoa cũng phải có bãi giữ xe phù hợp... Đặc biệt, chợ hoa cũng cần dành phần đường cho người đi bộ, tránh tình trạng mua bán lấn chiếm khiến người đi bộ phải lưu thông dưới lòng đường nguy hiểm. Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thời (ngụ quận 12), người bán vẫn muốn tuân theo quy định của thành phố, nhưng một vài nơi còn xảy ra tình trạng đầu cơ ki ốt, khiến người thật sự có nhu cầu mất cơ hội.

Nếu nhà vườn ở thành phố còn khó khăn trong việc tìm địa điểm, thì việc đăng ký mặt bằng cũng chẳng dễ dàng gì đối với những nhà vườn ở các tỉnh. Tình trạng cò đầu cơ ki ốt chợ hoa cũng là lý do khiến ông Trần Đình Khải (ngụ Chợ Lách, Bến Tre) và một số hộ dân ở gần nhà ông chọn phương án “bán đại” ở lề đường Thành Thái, đường 3/2, đường Trường Sơn (quận 10). Ông Khải kể vào Tết Ất Mùi 2015, giá cho thuê mặt bằng chợ hoa tại Công viên Gia Ðịnh đồng giá là 1,5 triệu đồng/lô. Tuy nhiên, khi ông Khải đến nơi thì người chịu trách nhiệm về công tác đăng ký thông báo đã hết chỗ “do số ki ốt đã cho thuê hết từ trước”. Tuy nhiên, một số “cò” hét giá sang nhượng với giá cao gấp đôi hoặc thậm chí cao hơn. Giá thuê ngất ngưởng, mặt bằng lại không tốt nên ông Khải cùng một số nhà vườn chấp nhận “liều bán lề đường” từ đó. Trước thực tế TP.HCM là nơi thu hút số lượng hoa kiểng Tết rất lớn từ các tỉnh thành, nên ông Khải đề xuất: “Thành phố nên chăng cần có một kênh thông tin về kế hoạch chợ hoa Tết và công bố thời điểm bắt đầu đăng ký, giúp nhà vườn các tỉnh có thể đăng ký mặt bằng chợ hoa qua online một cách kịp thời. Nếu được như vậy, thì chợ hoa Tết vừa đi vào quy củ, vừa góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố”.

Đ xut kéo dài thi gian vn chuyn hoa

Bên cạnh nỗi lo thuê mặt bằng, các nhà vườn còn gặp khó khăn trong việc vận chuyển hoa, cây kiểng Tết, do vướng quy định hạn chế xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 20 giờ. Theo ông Lê Quang Hải, chủ vườn hoa kiểng ở quận 12, vì mỗi ki ốt của chợ hoa chỉ trưng bày được khoảng 100 chậu, nên nhu cầu vận chuyển thêm hoa kiểng vào chợ hoa Tết là rất cần thiết, nhất là vào ban ngày vì đây là thời điểm khách hàng mua nhiều. Đặc biệt vào hai ngày 29 và 30 Tết là lúc lượng hoa bán ra chiếm 80-90%, nhưng do ảnh hưởng ùn tắc giao thông nên những chuyến xe vận chuyển hoa tăng cường dễ rơi vào giờ giới nghiêm, gây thiệt hại cho người bán hoa Tết. Do đó, nhiều nhà vườn đề xuất thành phố kéo dài thời gian vận chuyển hoa Tết trong những ngày cuối năm.

Trưc nhng khúc mc ca nhà vưn trong thi khc Tết đang đến gn, Phó Giám đc S Nông nghip và Phát trin nông thôn TP.HCM Trn Ngc H cho biết, s s xem xét và tìm gii pháp nhm tháo g nhng khó khăn ca các nhà vưn có nhu cu bán hoa Tết. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các h dân nên ch đng vn chuyn hoa Tết trong kh năng tt nht có th, không đ nh hưng đến tình hình giao thông chung. Ông Trn Trưng Sơn (Phó Ch tch Hi Nông dân TP.HCM) cũng đ xut thành ph linh đng quy đnh hn chế xe ti vào trung tâm, nhm to điu kin thun li cho vic vn chuyn hoa Tết ca nhà vưn đc bit trong nhng ngày cao đim cn Tết Nguyên Đán.

Không chỉ ảnh hưởng về thời gian, việc vận chuyển hoa bán Tết còn gặp khó do hạn chế tải trọng của phương tiện chuyên chở. Theo quy định của thành phố, ôtô vận tải có tải trọng trên 2,5 tấn không được phép đi vào khu vực hạn chế lưu thông từ 6 giờ đến 24 giờ, khiến việc vận chuyển hoa mai, cây kiểng cỡ lớn khó vào chợ hoa. Sở hữu vườn mai hơn 2.000 gốc, trong đó có những gốc mai cổ thụ có tuổi đời vài chục năm, cao 3-4 mét với tán xòe rộng, ông Nguyễn Văn Thành (Thủ Đức) cho biết, “loại mai này thường phải vận chuyển bằng xe tải lớn nên quy định hạn chế xe tải trên 2,5 tấn lưu thông theo khung giờ trên thật khó cho nhà vườn thành phố cũng như các tỉnh”.

Bài, nh: Vũ Phương