Thứ sáu, 21/4/2017, 09h29

Nhạc trưởng Monaco "tỏ tình" với M.U và Chelsea

Tiền vệ Bernardo Silva của Monaco mới đây cho biết việc được chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh là ước mơ mà anh đang ấp ủ.
Tiền vệ Bernardo Silva đang là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của Monaco. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được ví như “nhạc trưởng” trong lối chơi của đội bóng Công quốc. Cầu thủ sinh năm 1994 có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, từ tiền vệ trung tâm, chạy cánh cho đến hộ công. Ở vị trí nào thì anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Bernardo Silva thực sự là nỗi ác mộng với những hàng phòng ngự.
Tiền vệ Bernardo Silva được M.U và Chelsea quan tâm
Ở mùa giải này anh đã ghi 6 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo sau 30 lần ra sân. Ấn tượng với những gì cầu thủ này thể hiện, rất nhiều đội bóng lớn đã đánh tiếng muốn có ngôi sao của Monaco. Ở Anh, Chelsea và M.U đã đánh tiếng muốn có ngôi sao người Bồ Đào Nha. Mourinho muốn bổ sung thêm một cầu thủ tấn công đa năng và ngôi sao người Bồ Đào Nha trở thành mục tiêu hàng đầu. Tại Stamford Bridge, HLV Conte cũng nhắm cầu thủ 22 tuổi như một lựa chọn chất lượng để nâng cấp hàng công.
Tiền vệ Bernardo Silva của Monaco mới đây cho biết việc được chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh là ước mơ mà anh đang ấp ủ: “Tôi thực sự ấn tượng với Premier League, đó là giải đấu có sự cạnh tranh rất lớn và mọi ngôi sao lớn đều muốn thi đấu ở đó. Thật vinh dự nếu được thi đấu ở đó. Song hiện tại tôi vẫn là người của Monaco và tôi tôn trọng hợp đồng với đội bóng. Tôi không quan tâm đến những gì người ta nói về tương lai của mình. Hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc trong màu áo Monaco”.
Bernardo Silva muốn đến Premier League
Rõ ràng, những phát biểu của tiền vệ Bernardo Silva cho thấy anh rất muốn thi đấu ở Premier League, đó là tín hiệu mừng cho Chelsea và M.U. Nhưng hai đội bóng lớn của nước Anh cũng không dễ có được cầu thủ này. Phía Monaco khẳng định họ chỉ chấp nhận bán ngôi sao của mình nếu đội bóng nào chịu chi 70 triệu bảng. Đây là số tiền rất lớn và có thể làm nản lòng bất kỳ đội bóng nào, ngay cả M.U hay Chelsea cũng khó lòng đáp ứng bởi với số tiền lớn như vậy họ có thể đưa về những ngôi sao đã thành danh thay vì một cầu thủ mới 22 tuổi.
Nguyễn Huyền (theo bongda24h)