Thứ năm, 5/7/2012, 07h07

Nhận biết thính lực có vấn đề

Nghe kém là một trong những tình trạng phổ biến nhất ở người lớn tuổi, theo Bệnh viện Cleveland (Mỹ), vốn ảnh hưởng đến khoảng 1/3 những người trên 60 tuổi và 1/2 những người trên 85 tuổi.
Sau đây là những dấu hiệu nhận biết thính lực có vấn đề được trang tin healthday.com dẫn nguồn từ các chuyên gia thuộc Bệnh viện Cleveland: nghe qua điện thoại không rõ; khó nghe khi có tiếng ồn ào xung quanh; căng tai nghe cuộc trò chuyện, đàm thoại; suy nghĩ rằng hầu hết mọi người đang lầm bầm, và thường xuyên yêu cầu những người khác lặp lại câu nói; thường xuyên hiểu lầm những gì người khác nói; khó khăn trong việc hiểu trẻ em và phụ nữ, hoặc cần phải bật âm lượng của ti vi lên rất lớn; thường xuyên nghe tiếng xì xào, tiếng gầm rít hoặc tiếng chuông.

Theo TNO