Thứ năm, 3/12/2009, 09h12

Nhân tài Đất Việt mở rộng sang lĩnh vực Khoa học giáo dục

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa cho ý kiến đồng tình việc triển khai Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sang lĩnh vực Khoa học giáo dục. Theo đó, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD-ĐT sẽ thống nhất quy chế bình xét và tổ chức Giải thưởng.
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Báo điện tử Dân trí, VTV và tập đoàn VNPT phối hợp tổ chức lần đầu tiên từ năm 2005, bắt nguồn từ ý tưởng của Hội khuyến học Việt Nam và thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của đời sống xã hội.
Nhân tài Đất Việt thực sự là cuộc tuyển chọn người tài cho đất nước.
(Ảnh: Việt Hưng)
Sau 5 năm tổ chức, Nhân tài Đất Việt đã gặt hái được những thành công lớn về cả chất lượng và uy tín của Giải thưởng. Giải thưởng không chỉ thu hút được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà còn nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều tài năng trong cả nước; đã thực sự thổi bùng lên ngọn lửa đam mê sáng tạo ở cả 3 miền tổ quốc.
Khởi đầu, Cuộc thi Nhân tài Đất Việt tập trung vào công nghệ thông tin và truyền thông. Những sản phẩm tham dự không chỉ là những ý tưởng mà là những sản phẩm công nghệ thông tin đã hoàn thiện, có tiềm năng ứng dụng rộng rãi, mang lại những lợi ích cho toàn xã hội.
Bước sang tuổi thứ 5, Cuộc thi chính thức được đổi tên thành Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cho xứng tầm với chất lượng nội dung; đồng thời đây cũng là năm đầu tiên, Giải thưởng được mở rộng sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Ba nhà khoa học đã vinh dự nhận giải thưởng cao nhất Nhân tài Đất Việt 2009.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi năm sau Giải thưởng sẽ được mở rộng sang lĩnh vực Khoa học giáo dục. (Ảnh: Việt Hưng)
 Sau khi Hội Khuyến học Việt Nam có đề nghị về việc triển khai Giải thưởng sang lĩnh vực Khoa học Giáo dục, ngày 26/11, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 8427/VPCP-KGVX gửi Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục đào tạo về vấn đề trên. Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý về nguyên tắc việc mở rộng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sang lĩnh vực khoa học giáo dục; yêu cầu Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quy chế bình xét và tổ chức giải thưởng.
Như vậy, với việc mở rộng sang lĩnh vực khoa học giáo dục, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ tiếp tục phát hiện và tôn vinh những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục. Đây không chỉ là cơ hội để những tài năng trong cả nước có thêm "sân chơi", cống hiến sức mình cho đất nước, mà còn là cơ hội để BTC tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh nhiều hơn những nhân tài.
Tiến Nguyên/Dan tri