Thứ tư, 20/1/2010, 14h01

Nhập viện vì… té úp mặt vào xô nước lau nhà

(GD TP.HCM): - Ngày 19-1, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, khoa đang điều trị tích cực cho bệnh nhi L.T.H.T (2 tuổi) – ngụ tại huyện Nhà Bè. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 18–1, bé bị té úp mặt vào xô nước lau nhà do mẹ bé đang lau. Khi phát hiện thì bé đã tím môi bất tỉnh. Bé được hàng xóm sơ cứu rồi nhanh chóng đưa vào Bệnh viện quận 7, sau đó được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng 2. Hiện tại bé vẫn đang hôn mê phải thở máy.
Các bác sĩ khuyến cáo, tai nạn do gia đình sơ ý để trẻ té vào chậu, xô nước đã từng xảy ra nhiều. Ngoài ra, nguy cơ tai nạn đối với trẻ (nhất là trẻ dưới 3 tuổi) có thể đến từ món đồ chơi của bé (hóc dị vật ), kệ tủ (chấn thương do tủ ngã đè lên), té cầu thang, bỏng, uống nhầm phải chất tẩy rửa, xăng dầu. 
H.Triều