Thứ ba, 25/2/2014, 22h02

Nhật ký sen trắng

Là cuốn sách của vị giáo sư tuổi 70 Cao Huy Thuần do NXB Trẻ vừa ấn hành. Cuốn sách dành cho lứa tuổi 15 và các phụ huynh, được dịch giả kiêm triết gia Bùi Văn Nam Sơn nhận xét: “Chơi và vui thôi mà! Nhưng bổ ích bất ngờ: Tập dùng ngôn ngữ cho chuẩn xác, tập hình thành một số khái niệm, tập thói quen lập luận, tập trao đổi ý kiến và tôn trọng người khác...”.
Nhật ký sen trắng (ảnh) bắt đầu từ những ưu tư của tác giả về việc làm sao dạy đạo đức, lễ nghĩa cho trẻ nắm bắt một cách tự nhiên, kiểu học mà chơi, chơi mà học. Cũng vì lẽ đó, những chủ đề đạo đức, văn hóa, có cả triết học đều được khéo léo chuyển tải. Sự hấp dẫn còn được chăm chút ở chỗ cứ mỗi chủ đề như Thương yêu sự sống, Tranh luận và tranh cãi, Nói lời hòa ái, Cãi và im lặng, Cho, Nói xấu, Tiếng đồn, Trả thù, Công lý, Tâm hồn cao thượng, Khiêm tốn, Biết ơn, Bội bạc, Bền chí... Đặc biệt, tác giả lại kể một câu truyện cổ tiền thân Đức Phật với cách diễn đạt và ngôn từ rất hấp dẫn giới trẻ.
Tác giả Cao Huy Thuần hiện là giáo sư ĐH ở Pháp. Ông từng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về cộng đồng châu Âu của ĐH Picardie, có nhiều đầu sách quan trọng về lịch sử, văn hóa mà nội dung hun đúc tinh thần, đạo đức dân tộc. Tác giả cũng vừa có buổi giao lưu với các bạn trẻ tại Trường ĐH Hoa Sen.
T.NHÂN