Thứ tư, 16/11/2011, 09h11

Nhật ngữ Hoa Mai: Mở rộng cửa thực tập và làm việc tại Nhật

Theo hiệp định EPA đã được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản kể từ năm 2012, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiếp nhận điều dưỡng và hộ lý từ Việt Nam sang thực tập có lương và làm việc. Tuy nhiên, để được tham gia chương trình, ngoài những yêu cầu về trình độ chuyên môn, ứng viên phải vượt qua kiểm tra về trình độ tiếng Nhật. Đây là một trở ngại không nhỏ đối với nhiều người…
Xuất phát từ thực tế đó, trường Nhật ngữ Hoa Mai đã kết hợp với Công ty MP ở Hiroshima (Nhật Bản) cùng nghiên cứu để lên chương trình đào tạo tiếng Nhật cho những người có nhu cầu tham gia chương trình tiếp nhận điều dưỡng hộ lý của Nhật.
Với một đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Nhật ngữ Hoa Mai sẽ tổ chức các lớp tiếng Nhật căn bản và chuyên môn về điều dưỡng và hộ lý cho học viên trong thời gian ngắn nhất để giúp học viên có thể đáp ứng được những điều kiện về ngôn ngữ khi tham gia chương trình. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ điều dưỡng và hộ lý Philippin và Indonesia, Hoa Mai còn thường xuyên tổ chức các lớp luyện thi lấy “Chứng chỉ Chuyên môn quốc gia của Nhật” ngay tại Việt Nam nhằm đảm bảo học viên dễ dàng vượt qua kỳ này sau khi hoàn thành việc thực tập.
Trao đổi với chúng tôi, cô Trần Thị Quế - Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Hoa Mai, chia sẻ: “Thấu hiểu được những khó khăn của các bạn khi đến thực tập và làm việc tại Nhật, chúng tôi không chỉ dạy tiếng Nhật và còn hướng dẫn cho học viên những kiến thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc để các bạn sớm hòa nhập với cuộc sống. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến chương trình để tư vấn, hướng dẫn học viên hoàn thành thủ tục đi Nhật sau khi kết thúc khóa học ngôn ngữ… Hiện nay, chúng tôi đã giới thiệu chương trình đến một số trường đào tạo điều dưỡng tại Việt Nam và sẽ mở rộng hơn trong thời gian tới để giúp học sinh sinh viên đang học điều dưỡng, hộ lý tại các trường TCCN, CĐ, ĐH có thể hiểu rõ về chương trình và nắm bắt cơ hội này”.
Được biết, khi tham gia chương trình, ứng viên phải có đủ những điều kiện sau: Có bằng điều dưỡng hoặc hộ lý; có kinh nghiệm 2 năm trở lên đối với điều dưỡng viên, 9 tháng đối với hộ lý viên (sau đó các bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận về chuyên môn); trình độ tiếng Nhật tối thiểu N3. Sau khi đủ các điều kiện trên, ứng viên có thể tham gia chương trình thực tập có hưởng lương tại Nhật (điều dưỡng là 3 năm, hộ lý là 4 năm) và tham gia thi lấy “chứng chỉ quốc gia về chuyên môn của Nhật” do Nhật Bản tổ chức. Sau khi có chứng chỉ này, các bạn có thể ký hợp đồng lao động chính thức và có thể ở lại làm việc vô thời hạn tại Nhật với mức lương khoảng 3.000 USD/tháng…
Sắp tới vào ngày 11-12-2011 tại Hoa Mai sẽ tổ chức: “Hội thảo tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng và hộ lý”, nhằm giải thích kỹ hơn về những nội dung nêu trên.
T.KIỆT