Thứ tư, 8/5/2013, 09h05

Nhiều cơ hội học nghề cho học sinh THCS

HS Trường TC Bách khoa Sài Gòn đang thực hành tại phòng thí nghiệm

Hiện nay, các em học sinh (HS) lớp 9 có nhiều lựa chọn nếu không vào được lớp 10 các trường THPT công lập như học tiếp bậc THPT ở các trường tư thục hay trung tâm GDTX; đặc biệt là có hàng ngàn cơ hội học nghề ở các trường CĐ nghề, TCCN.
Hơn 10 ngàn chỉ tiêu vào trường trung cấp
Mặc dù đang theo học tại một trường THCS ngay trung tâm TP.HCM (quận 1) nhưng điểm học tập của em N.T.A khá thấp, điểm thi học kỳ 3 môn vừa rồi của A. chỉ được 16 điểm (điểm môn văn và môn toán đã nhân đôi), nếu cộng thêm điểm nghề thì A. cũng khó vượt qua cửa ải của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Chị Nguyễn Thị Tâm - mẹ của A. - băn khoăn: “Theo tìm hiểu của tôi, những năm qua trên địa bàn quận 1, ngoại trừ Trường THPT Tenlơman lấy khoảng 24 đến 26 điểm chuẩn nguyện vọng 1 thì không còn trường nào lấy điểm chuẩn dưới 30 điểm. Trong khi đó, các trường THPT ở quận 3, Bình Thạnh chí ít cũng lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 từ 30 điểm trở lên… Nếu không đỗ vào lớp 10 hệ công lập, gia đình tôi chưa biết cho cháu học ở đâu?”.
Có thể nói, ở thời điểm này có rất nhiều phụ huynh cùng chung tâm trạng giống như chị Tâm. Họ sợ con mình rớt lớp 10 hệ công lập sẽ vào học các trường tư thục có học phí quá mắc. Tuy nhiên, nếu không vào được hệ THPT công lập thì các em HS vẫn còn nhiều cơ hội phát triển tương lai tại các trường nghề.
Theo chỉ tiêu tuyển sinh của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2013-2014 toàn thành phố có 28 trường TCCN và hệ TC (của trường CĐ) xét tuyển 10.385 chỉ tiêu dành cho HS THCS. Trong khi đó, năm nay TP.HCM có khoảng 70 ngàn HS tốt nghiệp THCS, trong khi chỉ tiêu vào hệ THPT công lập chỉ hơn 60 ngàn HS, như vậy số HS còn lại sẽ theo học ở các trường tư thục, GDTX hoặc vào trường nghề.
Năm nay, các trường TCCN có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều là: TC Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tuyển 720 HS; hệ TC Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm tuyển 600 HS, TC Kỹ thuật - Công nghệ Gia Định tuyển 540 HS, TC Bến Thành tuyển 500 HS, TC Bách khoa Sài Gòn 500 HS...
Có việc làm thêm khi đang học nghề
Mặc dù chỉ tiêu nhiều nhưng phụ huynh lại ngại cho con vào trường nghề bởi họ lo lắng về vấn đề học vấn của con em mình chỉ dừng lại ở bậc TC, học phí trường nghề khá cao…
Về vấn đề này, TS. Lưu Đức Tiến, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp và ĐH (Sở GD-ĐT TP.HCM), chia sẻ: “Sau 2 năm học TCCN hoặc hệ TC ở các trường CĐ, các em vừa được đào tạo nghề, vừa học chương trình văn hóa nên khi ra trường vẫn không thiệt thòi so với các bạn học THPT. Cụ thể là các em sẽ có bằng tốt nghiệp THPT và có bằng nghề để đi làm. Nếu các em chưa muốn đi làm ngay, vẫn có thể học liên thông lên CĐ và các bậc cao hơn như những HS tốt nghiệp THPT”.
Ông Lưu Đức Tiến cũng đưa ra lời khuyên: “Các trường TCCN đang ngày càng nâng cao về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy. Ngoài ra, thực hiện chỉ thị số 10 CT/TW của Bộ Chính trị về việc phân luồng HS sau THCS, TP.HCM  phấn đấu đến năm 2020 có 30% HS sau THCS vào trường nghề nên có nhiều hoạt động, chính sách miễn giảm học phí, cho HS vay vốn học tập… nhằm đẩy mạnh việc phân luồng. Vì vậy, HS lớp 9 có học lực trung bình (kể cả loại khá) nên vào các trường TCCN để có nhiều cơ hội phát triển hơn”.
Cùng với những chính sách của các quận/huyện và toàn thành phố trong việc đẩy mạnh phân luồng HS sau THCS, các trường TCCN và CĐ cũng đưa ra nhiều hình thức hỗ trợ để thu hút HS. TS. Châu Văn Dưỡng, Hiệu trưởng Trường TC Bách khoa Sài Gòn, cho hay: “Năm học này, tất cả HS của trường sẽ được một tập đoàn của Nhật Bản tài trợ 30% học phí học kỳ đầu. Đồng thời, các em được vay vốn tín dụng học tập trong suốt khóa học, được nhà trường hỗ trợ học phí thêm môn tin học… Đặc biệt, các em HS được nhà trường giới thiệu làm việc bán thời gian tại các công ty trong nước và các tập đoàn của Nhật, Singapore, Hàn Quốc… mà nhà trường đã ký kết với thu nhập cao, ổn định, được miễn phí một suất cơm trưa. Ngoài ra, trường có xe đưa đón HS từ ký túc xá đến các công ty này…”.
Tương tự Trường TC Bách khoa Sài Gòn, hiện có rất nhiều trường như TC Mai Linh, TC Bến Thành, CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn… đều giới thiệu việc làm cho HS ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bài, ảnh: Dương Bình