Thứ bảy, 14/11/2015, 10h38

Nhiều công ty tư vấn sai lệch về du học Nhật Bản

(GD TP.HCM): - Nhiều công ty tư vấn du học đưa thông tin sai lệch về du học Nhật Bản như vừa học vừa làm lương 40-50 triệu đồng/tháng. Điều này được TS. Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT - nêu ra tại hội thảo “Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản 2015” vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Theo TS. Minh, do bị định hướng sai lệch về du học Nhật Bản, nhiều gia đình nông thôn vay nợ cho con đi học vì nghĩ rằng có thể vừa du học vừa kiếm thu nhập cao 40-50 triệu/tháng để gửi tiền về cho gia đình.

TS. Minh còn chỉ ra vấn đề nhiều trường không yêu cầu sinh viên biết tiếng Nhật nên khi sinh viên sang Nhật không giao tiếp được, lại không hiểu pháp luật và phong tục tập quán của nước này, kèm với tài chính khó khăn dẫn đến dễ bị kẻ xấu lôi kéo.

Để khắc phục, TS. Minh cho rằng Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cần liên tục đưa ra các cảnh báo về quảng cáo du học Nhật Bản sai sự thật, tăng cường cung cấp các thông tin chính xác về du học Nhật Bản, tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo du học dành cho công dân Việt Nam có nhu cầu du học tại Nhật.

Riêng bộ và sở GD-ĐT cần phối hợp siết chặt việc cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học, đặc biệt là tư vấn du học Nhật Bản; công khai trên các phương tiện truyền thông danh sách những công ty đưa thông tin không chính xác, có hành vi lừa đảo… Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng kiến nghị các trường tiếng Nhật cần có yêu cầu nhất định về đầu vào tiếng Nhật, không nới lỏng điều kiện về tiếng như hiện nay.

Được biết, năm 2014, lượng du học sinh Việt Nam đứng thứ hai trong tổng số du học sinh tại Nhật Bản với trên 26.400 em.

Mê Tâm