Thứ bảy, 21/11/2015, 13h39

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trong không khí cả nước hân hoan, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2015), tại TP.HCM trong những ngày vừa qua các hoạt động tri ân được diễn ra sôi nổi, ấm tình thầy trò.

Trường CĐ KT-KT TP.HCM:

Th.S Phạm Đức Khiêm - Hiệu trưởng trường CĐ KT-KT TP.HCM nhận hoa chúc mừng từ ông Ngô Thành Luông - chủ tịch UBND Q.6

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (NNGVN), trước sự quan tâm của toàn xã hội,  niềm vui, hạnh phúc lại trào dâng, rạng ngời trên mỗi gương mặt thầy cô- điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh, lòng yêu nghề và khát khao cống hiến cho sự nghiệp GD-ĐT. Đó là niềm vinh dự, tự hào về vị trí của mình đối với sự nghiệp “trồng người”- Th.S Phạm Đức Khiêm, Hiệu trưởng Trường CĐ KT-KT TP.HCM chia sẻ trong Lễ tổ chức kỷ niệm NNGVN của trường, đúng ngày 20-11. Th.S Khiêm nhấn mạnh: “Vinh dự là vậy nhưng trách nhiệm của thầy cô giáo cũng không kém phần lớn lao- nặng nề-đôi khi cũng nhiều trăn trở, nhất là đối với học sinh THCS và bậc TCCN; làm sao để hình ảnh người thầy mãi là khuôn mẫu, chuẩn mực về đạo đức, nhân cách, mô phạm- mỗi cử chỉ, lời nói, việc làm phải trở thành khuôn mẫu, là tấm gương tự học, sáng tạo cho học sinh cố gắng học tập và noi theo…”

Chia vui cùng tập thể sư phạm nhà trường, ông Ngô Thành Luông- Chủ tịch UBND Quận 6 khẳng định: “Ngày 20-11 hàng năm, chính là dịp để thể hiện sự tri ân đối với công lao của thầy cô giáo, thể hiện tình cảm gắn bó thân thương giữa thầy- trò với các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên; làm cho sự kết hợp giữa ba môi trường giáo dục, ngày càng chặt chẽ, tạo nên một môi trường GD thống nhất, có tác dụng nâng cao hiệu quả GD. Đây cũng là dịp để thầy cô giáo xác định đúng nhiệm vụ và vị trí xã hội quan trọng của mình, qua đó phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo”. Ông Luông ghi nhận: “Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, CĐKT-KT TP đã thực sự là môi trường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của TP với hơn hơn 6.000 HSSV đang theo học, mỗi năm nhà trường đào tạo ra trường trên 1.500 HSSV với 70% HSSV ra trường có việc làm đúng chuyên môn. Tập thể sư phạm nhà trường đã liên tiếp giữ vững được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; cờ thi đua xuất sắc của TP; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD-ĐT… Tôi ghi nhận, những đóng góp hết sức thiết thực của nhà trường, trong công tác GD-ĐT với quận 6 nói riêng và TP nói chung, những cống hiến đầy tâm huyết, cho sự nghiệp “trồng người” của nhà trường trong thời gian qua!”

Huyện Bình Chánh:

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư thường trực huyện Ủy Bình Chánh trao cờ và hoa cho Phòng GD và các tập thể

Trong năm học 2014-2015 toàn ngành GD-ĐT Bình Chánh có 70 đơn vị công lập và trên 30 trường ngoài công lập với 3179 CB,GV,CNV tham gia hoạt động thi đua khen thưởng, được bình chọn các danh hiệu thi đua vào cuối năm học. Danh hiệu Tập thể : Có 61/70 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 36/70 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và trong năm học này, ngành GD-ĐT Bình Chánh có 07 đơn vị vinh dự được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc, đó là: MN Thủy Tiên 1; MN Hoàng Anh; MN 30/4; TH Trần Nhân Tôn; TH Vĩnh Lộc 2; THCS Tân Túc và THCS Nguyễn Thái Bình; có 06 đơn vị được UBND TP tặng Bằng khen. Có 2549/3179 CB-GV-CNV được công nhận lao động tiên tiến; 400/2549 CB-GV-CNV được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Có 07 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen. Đặc biệt năm học này, ngành GD Bình Chánh vinh dự có thêm một nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản, đó là cô Trang Thị Kim Cúc, GV trường TH Tân Quý Tây 3, đây là giải thưởng rất cao quý do Sở GD-ĐT tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các thầy cô giáo tiêu biểu của ngành…

Th.S Nguyễn Trí Dũng- Trưởng phòng GD-ĐT Bình Chánh khẳng định: “Sự quan tâm của toàn xã hội đối với thầy cô giáo vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm mà mỗi thầy cô phải vượt qua mọi khó khăn, tu dưỡng- đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới học sinh với tất cả niềm thương yêu. Dù còn nhiều khó khăn về chế độ, lương, cơ sở vật chất… nhưng tập thể những nhà giáo của huyện không vì thế mà sao nhãng công việc, luôn toàn tâm- toàn ý để đào tạo, bồi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước”.

Quận Bình Thạnh:

Lãnh đạo quận Bình Thạnh khen tặng các cá nhân và tập thể

Chúc mừng những cá nhân, tập thể của quận nhà vừa vinh dự được nhận giải thưởng Võ Trường Toản, được nhận bằng khen, giấy khen của TP, quận… Thầy Nguyễn Minh Nhơn- Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh cho biết: “ Trước yêu cầu, đòi hỏi của xã hội đối với sự nghiệp GD, CBQL-GV-CNV ngành GD-ĐT Bình Thạnh luôn nhận thức rằng: bên cạnh sự biết ơn và lòng tôn kính đối với người thầy, còn là sự yêu cầu, đòi hỏi cao của học trò và xã hội đối với những nhà giáo, hay nói cách khác, chính là nghĩa vụ, là bổn phận của người thầy đối với học trò và xã hội. Để làm được điều đó, người thầy phải luôn tìm tòi, sáng tạo không ngừng để tiếp nối một cách xứng đáng với những thế hệ đi trước, không ngừng rèn luyện, hoàn thành tốt vai trò thiêng liêng đối với xã hội. Đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phải năng động, sáng tạo, linh hoạt, có phương pháp làm việc khoa học, có ý chí vượt khó và đặc biệt phải có tâm huyết với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn. Người thầy không nên tự bằng lòng với những kiến thức đã có mà phải nâng cao, vươn xa hơn về nhận thức, tiếp cận tốt hơn với phương pháp giảng dạy tích cực nhằm tạo ra những “sản phẩm” tốt đáp ứng có hiệu quả nhu cầu của xã hội”.

Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực UBND quận và sự nỗ lực của đội ngũ thầy, cô giáo, công tác GD đã đạt được những kết quả khả quan và toàn diện. Khai giảng năm học mới 2015-2016, Quận Bình Thạnh đã đưa vào sử dụng trường tiểu học Bạch Đằng, cải tạo nâng cấp trường THCS Yên Thế, THPT Phan Đăng Lưu; 12 công trình trường học được tiến hành cải tạo, sửa chữa; khởi công xây dựng mới trường Mầm non 2, Mầm non 3, tiểu học Lê Đình Chinh tạo điều kiện học tập cho con em nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của toàn quận.

Công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục các bậc học; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp được duy trì, giữ vững. Nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi cấp quốc gia, cấp TP. Công tác kiểm định chất lượng GD được chú trọng với 17 trường được công nhận đạt chất lượng GD; MN 27 và TH Bình Quới Tây được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1…

Lê Quang Huy