Thứ bảy, 12/8/2017, 19h30

Nhiều hoạt động đón học sinh đầu cấp

Ngay trong tun tu trưng, các trưng hc trên đa bàn TP.HCM đã có nhiu hot đng giúp hc sinh (HS) đu cp sm làm quen, hòa nhp vào môi trưng mi

Ti Trưng THPT Gia Đnh, các anh ch lp 11 và 12 ra tn cng đón chào các “đàn em” nhp trưng. Ảnh: N.Anh

Sáng 11-8, Trường THPT Nguyễn Du đã tổ chức Ngày hội chào đón HS khối 10. Đây là một trong những hoạt động quan trọng được nhà trường tổ chức hằng năm nhằm tạo ấn tượng tốt cho các em ngay từ những ngày đầu nhập trường. Năm học này, Trường THPT Nguyễn Du có 490 HS khối 10. Tại ngày hội, các em đã được cung cấp thông tin về đặc điểm, lịch sử thành lập trường; những kết quả trường đạt được trong những năm gần đây; làm quen với bạn mới, thầy cô mới và nhất là được lắng nghe lời dặn dò chân tình từ các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường. “Bước sang môi trường THPT cũng là lúc các em cần phải có sự đầu tư để thích ứng với môi trường học tập mới. Ngoài việc đầu tư về đồ dùng, dụng cụ học tập, các em cần phải thay đổi phương pháp học. Dù học thuộc lòng cũng là một cách học nhưng đó chỉ là nền tảng, là sự khởi đầu để phát triển tư duy, để học cách phát triển một vấn đề. Vì vậy, có thể ban đầu có em sẽ bị sốc, có em sẽ bỡ ngỡ nhưng thầy cô và các anh chị khóa trước sẽ hướng dẫn, giúp các em dần làm quen, thích ứng với sự thay đổi này”, thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng nhà trường) nhắn nhủ.

Hc sinh khi 10 Trưng THPT Nguyn Du biu din văn ngh trong ngày hi chào đón hc sinh mi. Ảnh: N.Anh

Một điều đáng chú ý là trong ngày hội, các em được diện bộ đồng phục mới, cũng là đồng phục chính thức của Trường THPT Nguyễn Du từ nay về sau. Không chỉ thế, các em cũng mạnh dạn biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, giao lưu và trao đổi cho nhau những thông tin về trường lớp, bản thân và gia đình...

Tương tự, HS khối 10 của Trường THPT Gia Định cũng được “chào sân” bằng màn hoạt náo vô cùng ấn tượng. Không chỉ thế, các HS khối 12 còn làm tặng “đàn em” món quà rất đặc biệt, đó là chiếc huy hiệu được kết từ giấy và ruy băng, cách điệu hình chú ngựa - tuổi của HS khối 10 năm nay. Món quà này được các anh chị khối 12 trao tận tay cho các em. Cô Hoàng Thị Thanh Vân (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết ngoài ngày hội chào đón HS khối 10, trường còn tổ chức nhiều dự án để giúp các em hòa nhập với môi trường mới. Cụ thể, trường sẽ tổ chức Hội trại khối 10 tại Thảo Cầm viên Sài Gòn (Q.1) để các em làm quen với nhau. Thông qua các nhóm HS, trường sẽ phát hiện những em có tố chất để chọn làm ban cán sự lớp hoặc phân công các đội nhóm sinh hoạt của trường. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức Ngày hội câu lạc bộ, đội nhóm để HS khối 10 cùng trải nghiệm, thử sức… Đặc biệt, trong tháng đầu tiên của năm học mới, HS khối 11, 12 sẽ tổ chức những bài nhảy cổ động chào đón “đàn em” khối 10 vào giờ ra chơi, hay phát các chương trình phát thanh học đường với nội dung phù hợp để thu hút sự chú ý của các em.

Hướng dẫn phương pháp ngồi đúng cho HS lớp 1

Sáng 11-8, Trường Tiểu học Điện Biên (Q.10) đã tổ chức lễ chào đón 58 HS và phụ huynh lớp 1 đến tham quan trường lớp. Lần đầu tiên đến môi trường học tập mới, nhiều HS tỏ ra bỡ ngỡ, lạ lẫm. Một số em mè nheo, không chịu rời cha mẹ; một số em thì hiếu kỳ chạy nhảy khắp sân trường, vui mừng với bạn mới. Sau khi được giáo viên dẫn vào lớp, ổn định chỗ ngồi và giao lưu với bạn mới, các em tiếp tục được thầy cô hướng dẫn phương pháp ngồi đúng cách..., qua đó nhiều em đã mạnh dạn, tự tin. Ngoài ra, giáo viên còn phổ biến nội quy, các trang thiết bị học tập, sách vở và các chương trình giảng dạy để phụ huynh nắm bắt, hỗ trợ các em vững tâm lý, tự tin bước vào năm học mới.

N.Trinh

Trong buổi tựu trường đón HS khóa mới do Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) tổ chức sáng 11-8, đại diện HS khối 9 đã gửi lời chúc mừng và dặn dò những điều cần thiết cho các “đàn em” khối 6. Sau hoạt động trên, HS khối 6 được các anh chị khối 9 dẫn lên lớp, hướng dẫn vị trí khu vực nhà vệ sinh, thư viện, phòng thí nghiệm…, qua đó giúp các em bớt đi những bỡ ngỡ của ngày đầu nhập trường. Cô Trần Thị Thúy An (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết trường đã tổ chức sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm khối 6 để lưu ý thầy cô hãy trò chuyện, nắm bắt tâm lý và hiểu những khó khăn để kịp thời giúp đỡ các em trong những buổi học đầu tiên.

Ngc Anh