Thứ tư, 20/5/2015, 22h31

Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2015), sáng 19-5, tại Hà Nội, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương, đưa lên mạng internet tại địa chỉ hochiminh.vn.

Tại lễ khai trương, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW - cho biết: Việc ra mắt Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh sẽ góp phần tiếp tục gìn giữ, lưu truyền và phổ biến những giá trị tư tưởng và đạo đức của Người đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục, xây dựng nhân cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, các thế hệ người Việt Nam; đồng thời, tiếp tục quảng bá về giá trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh tới cộng đồng quốc tế.

Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh là một hệ thống quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu, tư liệu, thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở tổng hợp, phân tích, chọn lọc dữ liệu từ các nguồn hiện đang lưu giữ tại các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, cộng đồng trong nước và quốc tế. Trang thông tin này có 12 chuyên trang, chuyên mục, gồm: Tin tức; Cuộc đời, sự nghiệp; Tư tưởng, đạo đức; Các tác phẩm của Hồ Chí Minh; Các tác phẩm về Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh và thế giới; Học và làm theo Bác; Bạn đọc; Kho tư liệu ảnh, âm thanh, video về Hồ Chí Minh; Bảo tàng 3D… Các chuyên trang, chuyên mục được sắp xếp khoa học, tiện ích, có tính tương tác cao, giúp cho độc giả dễ dàng truy cập và tra cứu thông tin, tư liệu. Đặc biệt, trang thông tin điện tử này được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

Các đoàn dâng hương, dâng hoa tại Bến Nhà Rồng (ảnh chụp sáng 19-5, H.Triều)

*Vào lúc từ 7 giờ cùng ngày, tại Bến Nhà Rồng (nơi 104 năm về trước, Người lên tàu ra đi tìm đường cứu nước), đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM do đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP dẫn đầu đã thành kính dâng hương, dâng hoa. 40 năm qua sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM không ngừng phấn đấu, phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo, năng động đưa TP vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội. Tại lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm sinh nhật Bác, lãnh đạo và nhân dân hứa với anh linh của Người là sẽ tiếp tục phấn đấu, giữ vững những thành quả đã đạt được, đưa TP.HCM không ngừng phát triển, xứng đáng là TP anh hùng, TP mang tên Bác.

Ngoài đoàn lãnh đạo TP còn có các đoàn sở, ban, ngành, quận, huyện của TP.HCM và nhiều đoàn ở các tỉnh, thành khác cũng tới dâng hương, dâng hoa tại Bến Nhà Rồng. Điển hình như Đoàn 250 đại biểu gia đình chính sách, người có công thuộc 14 tỉnh, thành phía Bắc, sau khi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Hà Nội vào ngày 18-5) đã vào TP.HCM để dâng hương, dâng hoa...

Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở UBND, HĐND TP), trong 2 ngày 18 và 19-5, nhiều sở ngành, quận, huyện, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận cũng đã tới dâng hoa tưởng niệm Bác.

* Trước đó, ngày 18-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các vị lão thành cách mạng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể TW đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Hồ Chủ tịch, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Cùng ngày, tại Hà Nội cũng đã diễn ra Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất Cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư cũng khẳng định: Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Theo đó, Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong giai đoạn mới. Đồng thời, đấu tranh ngăn ngừa và phòng chống cho được những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân. Nguyện tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta hãy thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị công tác và chức trách của từng người”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

*Sáng 19-5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Bác Hồ luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc để nhân dân học tập và làm theo. Tư tưởng đức trị của Bác đã đào tạo nên một thế hệ cán bộ xuất sắc cho thời đại Hồ Chí Minh. “Để tiếp tục phát huy, đưa tư tưởng, đạo đức của Bác ngày càng đi sâu vào cuộc sống… cần xem việc học tập và theo gương Bác là nhu cầu tự thân của chúng ta, gắn việc thực hiện chỉ thị 03 với các nhiệm vụ chính trị của TP. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng việc học tập làm theo gương Bác...”, ông Trần Thọ nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 15 cá nhân điển hình và 10 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác.

H.Triều - Vĩnh Yên - B.B