Thứ năm, 23/11/2017, 22h46

Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung tặng hoa cho lão thành cách mạng

Sáng 23-11, tại huyện Hóc Môn, TP.HCM đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940/23-11-2017). Tham dự có bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; các mẹ VN anh hùng, các vị lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và thân nhân các chiến sĩ trong Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Tại đây, ông Nguyễn Cư - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn - đã ôn lại những sự kiện đáng nhớ trong Khởi nghĩa Nam Kỳ. Đồng thời, khẳng định người dân Hóc Môn mãi ghi nhớ công ơn các chiến sĩ đã ngã xuống trong sự kiện lịch sử này.

Phát huy tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa, ông Cư cho biết huyện Hóc Môn đang tích cực thực hiện công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống anh hùng của vùng đất “thập bát phù viên”.

Cũng tại buổi họp mặt, các cán bộ lãnh đạo đã trao quà cho thân nhân của các chiến sĩ khởi nghĩa năm xưa.

Ngay sau lễ kỷ niệm, huyện Hóc Môn đã tổ chức lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ tại di tích “Nơi họp hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9-1940” (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn). Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Cùng ngày, đoàn cán bộ lãnh đạo và nhân dân TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ tại khu Di tích lịch sử - văn hóa Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Đây là nơi từng chứng kiến những sự kiện bà con Hóc Môn - 18 thôn Vườn trầu và Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Sài Gòn vùng dậy vào đêm 22 rạng sáng 23-11-1940 trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử. Ngã Ba Giồng cũng là nơi thực dân Pháp xử bắn bí mật các đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu và nhiều đồng bào, chiến sĩ cách mạng kiên trung tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ.

* Trước đó, ngày 22-11, tại Công viên Làng Hoa (P.8, Q.Gò Vấp), Trung tâm Thông tin triển lãm TP.HCM đã phối hợp Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm văn hóa Q.Gò Vấp khai mạc triển lãm tranh chủ đề “Tinh thần ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ 23-11-1940 bất diệt”. Triển lãm thể hiện 10 bức tranh cổ động và 50 tác phẩm ảnh màu nói về ý nghĩa lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ cách đây 77 năm, cùng với thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập Quốc tế của TP.HCM và Q.Gò Vấp.

T.Uyên - S.G