Thứ bảy, 22/7/2017, 23h10

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm thăm các y, bác sĩ Bnh vin Quân dân Y Min Đông. Ảnh: A.K

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2017), sáng 22-7, đoàn công tác Văn phòng Chính phủ đã đến dâng hương, dâng hoa tại anh linh đài núi Quế (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) - nơi chôn cất 40 liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích căn cứ của địch tại núi Quế đêm 11-5-1969.

Tại buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng tại xã Quế Phú, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ các gia đình chính sách trong xã sửa chữa nhà ở.

Tại Đà Nẵng, đoàn công tác Văn phòng Chính phủ cũng đã đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phương và gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Văn Hiền.

Cùng ngày, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) (xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng TNXP TP.HCM đã tổ chức lễ dâng hương tri ân chiến sĩ TNXP ngã xuống trong chiến tranh biên giới Tây - Nam.

Năm 1977, quân Khmer đỏ bất ngờ tấn công biên giới Tây - Nam nước ta, tàn sát đồng bào hai bên biên giới. Hàng ngàn thanh niên gia nhập lực lượng TNXP, sát cánh cùng bộ đội bảo vệ chủ quyền. Những người ở lại TP.HCM hăng hái lao động, khai hoang phục hóa vùng ngoại thành TP, miền Đông và Tây - Nam bộ. Anh dũng đánh đuổi kẻ thù, 99 cán bộ, đội viên TNXP đã ngã xuống.

Phát huy truyền thống anh hùng, trong những năm qua, thế hệ trẻ TNXP ngày một trưởng thành về mọi mặt, tham gia nhiều công tác TP giao phó (chăm lo gia đình chính sách, ngăn ngừa tội phạm...) và đạt những thành tích nhất định.

Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam TP.HCM cũng tổ chức Lễ dâng hương tại Khu di tích truyền thống Dân y miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Đồng thời bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáu (hộ nghèo) và ông Bùi Thủ Hiều (từng hoạt động kháng chiến) ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

* Trước đó, ngày 21-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã tới thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáng (SN 1937), Nguyễn Thị Tường (SN 1927), Huỳnh Thị Phước (SN 1931) và Nguyễn Thị Cúc (SN 1945) cùng ở Q.10.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đã đến thăm lão thành cách mạng, thương binh Ngô Đức Kế (SN 1920), Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vị (SN 1925) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khâm (SN 1920) cùng ngụ tại Q.9.

Đồng thời đến thăm Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông (Q.9). Đại tá, BS Trương Hoàng Việt (Giám đốc bệnh viện) cho biết, mỗi ngày bệnh viện tổ chức khám cho từ 1.300 đến 1.500 bệnh nhân, ngoài ra số bệnh nhân nội trú tại bệnh viện là 300 bệnh nhân. Bên cạnh công tác khám và chữa bệnh, bệnh viện còn chịu trách nhiệm sẵn sàng chiến đấu ở khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc của TP khi có tình huống xấu xảy ra.

Tại Q.6, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đã đến thăm mẹ Nguyễn Thị Thời (SN 1926), AHLLVT Võ Hoàng Lê (SN 1933) và bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1929) là vợ liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tại Q.3, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị An.

An Khánh - T.B