Thứ bảy, 22/7/2017, 23h01

Nhiều hoạt động “Những ngày TP.HCM tại Lào”

Từ ngày 25 đến 31-7, UBND TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động “Những ngày TP.HCM tại Lào” với chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977/ 18-7-2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962/ 5-9-2017).

Theo đó có các hoạt động như: tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc đặc sắc, trình diễn thời trang áo dài truyền thống với nội dung ca ngợi tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào; trưng bày giới thiệu, thực hiện nghệ thuật sắp đặt tranh gạo, tranh đá quý, tranh thêu tay, thủ công mỹ nghệ dừa, nhạc cụ dân tộc... mang đậm nét truyền thống dân tộc Việt Nam và nét đặc thù của TP.HCM; kết hợp trưng bày sản phẩm tiêu dùng của các doanh nghiệp TP.HCM tại tỉnh Champasak; triển lãm ảnh giới thiệu các hoạt động ngoại giao với chủ đề “Tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, mối quan hệ truyền thống keo sơn, gắn bó giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, cùng với Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Suphanuvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp; giới thiệu những thành quả của 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào; thực hiện gian hàng giới thiệu, quảng bá du lịch TP.HCM; gian hàng ẩm thực, biểu diễn cắt tỉa rau, củ, quả…

P.V