Thứ ba, 3/11/2015, 21h39

Nhiều ngả đường... du học

Các bạn trẻ tìm hiểu thông tin du học tại một ngày hội du học tổ chức ở TP.HCM. Ảnh: N.Anh

Nếu bạn không có nhiều tiền, bạn vẫn có thể nuôi ước mơ du học của mình. Bạn cũng có thể du học để làm mới bản thân, bước chân ra thế giới với tâm thế hào sảng, đầy tự tin.

Hiện nay có rất nhiều chương trình học bổng du học (một phần hoặc toàn phần) của các trường ĐH danh tiếng ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc… dành cho học sinh - sinh viên. Chỉ cần các bạn chăm vào các cổng thông tin du học, hay ghé thăm những diễn đàn du học; hoặc gia nhập các nhóm, hội du học sinh trên đất nước mà bạn muốn hiện thực hóa giấc mơ của mình thông qua facebook… Một cổng thông tin nữa cũng giúp các bạn dễ dàng “săn” học bổng là của chính phủ các quốc gia cần đến, kênh này đòi hỏi các bạn phải kiên trì.

Nguyễn Tú Anh, cô sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa giành học bổng toàn phần của Chính phủ Úc, chia sẻ kinh nghiệm “săn” học bổng như sau: “Tôi đã đặt ra kế hoạch chinh phục học bổng toàn phần ngay từ năm thứ nhất ĐH để từ đó nỗ lực hết mình thực hiện. Cố gắng học giỏi để nổi trội, tham gia nhiều những hoạt động xã hội cũng là một cách để chứng tỏ bản thân. Và đặc biệt là phải có vốn ngoại ngữ nhất định. Bạn không thể săn học bổng mà ngoại ngữ chỉ là vài chữ bẻ đôi. Các bạn đừng ngần ngại, hãy trò chuyện nhiều với người nước ngoài. Hãy học nghe nhiều, nghe để hiểu hơn là đọc để hiểu. Quan trọng là cần phải tự học là chính”.

Trong khi đó, Hoàng Phong Linh, cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, đang làm công việc marketing tại một công ty nước ngoài với mức lương khởi điểm 10 triệu đồng/tháng nhưng vẫn quyết định tìm kiếm cơ hội du học. “Cuộc sống cứ đều đều trôi đi như tuổi trẻ đang vùn vụt bỏ lại sau lưng vậy. Mình còn trẻ, mình cần phải thay đổi. Du học để hiểu hơn về thế giới, để bước những bước dài hơn, rộng hơn”, Linh nói.

Với vốn tiếng Anh rất tốt của mình và kinh nghiệm suốt 3 năm ĐH làm thực tập sinh cho một tổ chức phi chính phủ Anh, Linh rất tự tin vào bài viết luận của mình và cuộc phỏng vấn du học sắp tới.

Khi chọn hướng đi du học, các bạn trẻ luôn nuôi hy vọng và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng với một công việc ổn định, thu nhập cao. Nhưng cũng có không ít bạn chọn hướng du học với mục tiêu lớn hơn: Du học để mở doanh nghiệp của riêng mình.

Rất đam mê thiết kế thời trang, sau khi tốt nghiệp Khoa Thiết kế thời trang của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Lê Mai đã quyết định sang Pháp du học để hiểu hơn về những xu hướng thời trang thế giới. Lê Mai chia sẻ: “Tôi muốn sở hữu một công ty thiết kế thời trang thật uy tín, vì vậy du học là cách để tôi mạnh dạn hơn và chuẩn bị cho những dự định trong tương lai”.

Yến Hoa