Thứ hai, 19/6/2017, 14h32

Nhiều người trẻ nhậu nghĩ mình sung độ ai dè... yếu sinh lý

Người uống bia rượu nhiều, thường xuyên có số lượng và chất lượng tinh trùng thấp hơn người bình thường khoảng 30%. 

Nhiều người trẻ nhậu nghĩ mình sung độ ai dè... yếu sinh lý
Một quán nhậu kín khách trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) phần nhiều là nam giới trẻ - Ảnh: M.KHANG

​Tỉ lệ nam giới trẻ uống rượu bia ở mức nguy hại cao gấp 2 lần các nhóm tuổi khác.

Theo các chuyên gia y tế, ít ai trong số họ biết rằng sức khỏe sinh sản của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trai trẻ đông nghẹt quán nhậu

Bất kể tối trong tuần hay cuối tuần, các quán nhậu nằm hai bên đại lộ Phạm Văn Đồng hay tuyến Nguyễn Tri Phương, Trường Sa, Hoàng Sa (TP.HCM) đều đông nghẹt người. Tuấn - nhân viên phục vụ tại một quán nhậu ở đường Phạm Văn Đồng - cho biết khách đến nhậu chủ yếu là nam giới văn phòng, sinh viên, công nhân. Họ tới quán từ khoảng đầu giờ tối đến tận khuya mới về.

Tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức, TP.HCM - TX Dĩ An, Bình Dương), các quán nhậu cũng “mọc” lên san sát và luôn kín khách. Hình ảnh sinh viên nhậu “say quắc cần câu” chạy xe máy hay đi loạng choạng vào lòng đường thuộc khu vực này thường xuyên xảy ra.

Kết quả điều tra diện rộng về thực trạng sử dụng rượu bia ở VN do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới thực hiện được công bố mới đây cho thấy tỉ lệ nam giới dùng bia rượu ở mức độ có hại đang tăng mạnh. Nếu tính riêng tỉ lệ nam giới sử dụng bia rượu thì VN đang đứng đầu khu vực với khoảng 77%.

Dễ yếu sinh lý

Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu Lê Sĩ Trung cho biết khi nam giới uống bia rượu càng nhiều, càng thường xuyên thì sức khỏe sinh sản, tình dục càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu người uống nhiều (khoảng 40 ly/tuần) thì nội tiết tố nam testosterone sẽ giảm, kéo theo sự suy giảm 
về hoạt động tình dục.

Uống rượu nhiều còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng ở mức hơn cả tác hại tương tự của việc hút thuốc lá. Người uống bia rượu nhiều, thường xuyên có số lượng và chất lượng tinh trùng thấp hơn người bình thường khoảng 30%.

Tình trạng lão hóa sớm của da cũng có nguyên nhân xuất phát từ việc uống bia rượu nhiều, do khi uống bia rượu lợi tiểu làm cơ thể mất nước rất nhiều và rất nhanh dẫn đến da và tóc bị lão hóa sớm.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Tiên - khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), nhiều nghiên cứu thấy rằng uống quá 8 lon bia, 1 lít rượu vang 12 độ, 300ml rượu 40 độ/ tuần sẽ bắt đầu làm giảm số lượng tinh trùng, gia tăng số tinh trùng bị dị dạng và giảm khả năng có con.

Còn theo TS.BS Phạm Thị Thu Thủy, việc uống rượu bia ở mức nguy hại là nguy cơ dẫn tới các bệnh về gan (gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, ung thư gan), ung thư hầu họng, thanh quản, thực 
quản, đại tràng...

Một số tổ chức tư vấn khuyến cáo rằng việc uống rượu có thể giới hạn ở mức trung bình theo định nghĩa là không quá 2 ly/ngày (đối với đàn ông khỏe mạnh).

Những triệu chứng bệnh do rượu thường gặp là sốt, mệt mỏi, kém ăn, buồn nôn, ói mửa, bất ổn, nhầm lẫn, thay đổi chu kỳ thức ngủ, gan to, lách to, suy sụp cơ thể toàn diện, vàng da, giãn mao mạch hình mạng nhện, teo tinh hoàn, giảm khả năng tình dục...

Loạn thần, ẩu đả

PGS.TS Trần Văn Cường - chủ tịch Hội Tâm thần học VN - cho biết người lạm dụng rượu bia sẽ dẫn tới nghiện rượu, làm thay đổi nhân cách như nóng nảy, dễ phản ứng thái quá, hay gây gổ, 
đánh nhau...

“Nghiện rượu có thể gây suy giảm trí nhớ, loạn thần, sinh ra hoang tưởng, ảo giác, rối loạn trầm cảm... Khi đó ẩu đả, chém giết người là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này cũng lý giải vì sao chúng ta vẫn thường thấy các vụ tai nạn thương tâm do bia rượu mà ra” - ông Cường nhấn mạnh.

“Trong quá trình khám bệnh, tôi thấy số người bệnh gan do rượu bia là nam trẻ và trung niên càng ngày càng tăng. Những người bệnh gan do rượu đến với tôi thường khi viêm gan mức độ nặng hay xơ gan, tức là họ thấy ăn không được, quá mệt mỏi, bụng to, vàng da, có khi còn ói ra máu... Họ đi khám bệnh khi đã có biến chứng nặng xảy ra” - TS.BS Thu Thủy cho hay.

Nữ uống rượu nhiều dễ sẩy thai

Phụ nữ uống rượu nhiều có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, làm giảm khả năng rụng trứng. Nếu trứng rụng hình thành thai rồi thì cũng rất dễ sẩy thai. Người ta ước tính nếu phụ nữ mang thai mà uống rượu liên tục khoảng 2-3 lần/tuần thì nguy cơ chết thai là 
khoảng một nửa.

Uống rượu nhiều sẽ làm suy vùng hạ đồi tuyến yên, ảnh hưởng đến việc điều khiển buồng trứng. Đồng thời gây bất thường trong phát triển nội mạc tử cung, giảm kinh nguyệt.

Người mẹ càng uống nhiều rượu bia thì càng tăng nguy cơ dị tật cho thai. Nếu mẹ nghiện rượu khi mang thai có thể dẫn tới hội chứng “nghiện rượu của thai nhi” - tức là thai nhi có thể bị dị dạng ở mặt, chậm phát triển về 
tâm thần, tổn thương ở não.

BS LÊ SĨ TRUNG

Người trẻ ít tập thể dục

Nhiều người trẻ nhậu nghĩ mình sung độ ai dè... yếu sinh lý
Tại các công viên hầu như vào các buổi sáng sớm chỉ thấy bóng dáng những người lớn tuổi tham gia tập thể dục, vắng bóng các bạn trẻ - Ảnh: HỮU KHOA

Nhiều tuyến đường TP.HCM buổi sáng sớm thật nhộn nhịp. Từng tốp người áo quần gọn gàng hối hả đi bộ, chạy bộ hay miệt mài bên những chiếc máy tập đơn giản. Nhưng phần lớn trong số ấy là những người lớn tuổi, số người trẻ rất ít.

M.HOA - M.PHƯỢNG

 

MẠNH KHANG/TTO