Thứ năm, 2/7/2015, 22h43

Nhiều sự cố trong hai ngày đầu

Thí sinh nộp bài thi môn văn tại cụm thi Cần Thơ. Ảnh: Đ.Phượng

Cả nước vui mừng vì đã đạt được tỷ lệ dự thi “đẹp”, tròn trịa ở kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Dù vậy, nhiều sự cố vẫn còn xảy ra đối với thí sinh (TS) tại các điểm thi trong hai ngày đầu tiên, nhất là các trục trặc liên quan đến sức khỏe.

Thống kê của Bộ GD-ĐT, hai ngày thi đầu tiên (4 môn: Toán - tiếng Anh - ngữ văn - vật lý), cả nước có 383 TS bị kỷ luật, chủ yếu do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Trong đó số bị kỷ luật ở ngày thứ 2 tăng vọt so với ngày thứ nhất.

Tỷ lệ dự thi “đẹp”!

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, cả nước đạt tỷ lệ dự thi cao vượt trội các năm trước, với 98%, 99%. Đặc biệt, những vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ cũng gây bất ngờ vì tỷ lệ cao hơn dự kiến. Điều này chứng tỏ các địa phương đã ra quân quyết liệt, hỗ trợ những điều kiện cần thiết, vận động TS dự thi.

“Số lượng TS ảo rất thấp, các trường ĐH hài lòng về công tác tổ chức thi. Từng phòng thi đều đầy TS, không trống chỗ. Có những điểm thi bố trí máy lạnh phục vụ tốt TS trong mùa nắng nóng”, Thứ trưởng phấn khởi cho biết.

Về đề thi, nhất là hai môn đầu tiên toán và tiếng Anh, Thứ trưởng cho rằng có khoảng 60% là kiến thức cơ bản, thuộc chương trình lớp 12, học sinh trung bình có thể làm được. Thậm chí có ý kiến khác cũng đánh giá đề thi có đến 70% kiến thức cơ bản. Trong đó, có những câu khó, phân loại TS. “Ban đề thi đã cố gắng đưa tình hình thực tiễn vào đề thi, tạo sự hứng khởi cho TS, khuyến khích các em áp dụng kiến thức đã học vào thực tế”, Thứ trưởng nói.

Dù vậy, ở hai ngày thi đầu tiên, một số sự cố đáng tiếc vẫn xảy ra đối với TS, nhất là các trục trặc liên quan đến sức khỏe. Liên tục có nhiều TS trước hoặc trong giờ thi phải “gác bút” để đi… bệnh viện. Đơn cử, tại buổi thi đầu tiên, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có một TS cấp cứu sau 2/3 thời gian làm bài do viêm ruột thừa, một TS khác bị động kinh được hỗ trợ máy thở. Hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM bên cạnh TS bị gãy tay được bố trí phòng thi riêng, TS khác do viêm gan cũng bị đau trong khi thi được đưa đi cấp cứu. Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn, một TS bị sốt cao trong khi thi được đưa xuống phòng y tế.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga động viên thí sinh trước giờ làm bài thi tại HĐT Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: M.Tâm

Ngày thi thứ 2, Hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, 1 TS bị đau phải đi bệnh viện trước giờ bóc đề. Dù TS có quay lại phòng thi sau đó nhưng vẫn không làm bài được. Tại cụm thi Trường ĐH Đồng Tháp, 1 TS bị đưa đi cấp cứu khoảng 2 tiếng, sau đó quay trở lại làm bài thi đến hết giờ. Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng ghi nhận trường hợp TS Lưu Hải Yến (quê Nghệ An) khi băng qua đường vào điểm thi đã bị xe đụng gây chấn thương vùng đầu. TS này đã kịp thời được sơ cứu nhưng do choáng, không nhớ được số phòng thi và cả môn thi. Sau khi được các bác sĩ hỗ trợ chăm sóc, TS này đã tỉnh táo và được trợ giúp đến phòng tiếp tục thi môn ngữ văn. Vụ tai nạn khiến TS bị mất nhiều giấy tờ.

Mang tai nghe bluetooth, vật lạ vào phòng thi

Thống kê của Bộ GD-ĐT, trong ngày thi đầu tiên, cả nước có 49 TS bị kỷ luật, chủ yếu do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Trong khi đó, chỉ riêng phía Nam tại buổi thi đầu tiên của ngày thi thứ 2, lượng TS bị kỷ luật vì mang tài liệu và điện thoại đã tăng đột biến với 67 trường hợp.

Cụ thể, Hội đồng thi Trường ĐH Y dược TP.HCM đình chỉ 18 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi. Trường ĐH Sài Gòn đình chỉ 4 TS do sử dụng tài liệu. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, 1 TS bị đình chỉ cũng do mang tài liệu. Số TS bị đình chỉ vì lỗi này tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng lên đến 9 trường hợp. Đáng nói, ở đây, 1 TS khác cũng bị kỷ luật do mang tai nghe bluetooth vào phòng thi. Trước đó, Hội đồng thi Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng đình chỉ 1 TS do mang vào phòng thi thiết bị lạ, có thể thu và phát. 

Cụm thi Trường ĐH Nha Trang đình chỉ 6 TS do mang tài liệu. Cụm thi Trường ĐH Quy Nhơn có 2 trường hợp TS bị đình chỉ cũng do lỗi này. Trong 7 trường hợp bị đình chỉ tại cụm Trường ĐH Bạc Liêu đã có 6 trường hợp do tài liệu, 1 điện thoại. Con số này ở Sở GD-ĐT An Giang là 2. Trường ĐH Đà Lạt cho biết có 3 trường hợp bị đình chỉ với nguyên nhân tương tự.

Mê Tâm

Mất tập trung thi vì công trình gây ồn

Tại điểm thi Trường Trung học thực hành Sài Gòn (số 220 Trần Bình Trọng P.4, Q.5, TP.HCM) thuộc Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn, nhiều TS than phiền bị mất tập trung vì tiếng ồn phát ra từ công trình bên cạnh. Chiều ngày 1-7,  Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT  đã có công văn gửi Ban chỉ đạo cụm thi TP.HCM về việc yêu cầu công trình này ngưng thi công để đảm bảo yên tĩnh cho TS làm bài trong những ngày thi nhưng sáng nay công trình này vẫn tiếp tục thi công, gây tiếng ồn.