Thứ bảy, 11/11/2017, 22h58

Nhiều thành viên APEC chia sẻ với ngành GD Đà Nẵng

Phu nhân Th tưng Malaysia tng quà cho tr Trưng Mm non Sen Hng (Đà Nng). Ảnh: P.L

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC, ngày 10-11, ông Hiroshige Seko - Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - đã đến thăm ĐH Đà Nẵng và dự hội thảo “Monozukuri- Phương thức quản lý sản xuất cho sự phát triển bền vững” do Hiệp hội Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS) phối hợp ĐH Đà Nẵng tổ chức.

Hội thảo tập trung vào việc giới thiệu các chương trình hoạt động của AOTS, phương thức sản xuất kiểu Nhật, thúc đẩy việc hợp tác kinh tế quốc tế cùng phát triển và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ cho doanh nghiệp; giới thiệu nền GD, kinh nghiệm học tập và làm việc tại Nhật Bản; thảo luận các vấn đề liên quan đến phương thức quản lý sản xuất cho phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết, tính đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp Nhật đã đầu tư vào Việt Nam, trong đó tại Đà Nẵng đã có hơn 120 doanh nghiệp Nhật. Sở dĩ các doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư vào Việt Nam bởi vì Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, ưu tú có thể đáp ứng nhu cầu. Vì sự phát triển lâu dài, Nhật Bản chọn con đường đào tạo nhân lực. Thế hệ trẻ - SV Việt Nam chính là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị Việt - Nhật.

Cùng ngày, bà Datin Paduka Seri Rosmah Mansor - Phu nhân Thủ tướng Malaysia - đã đến thăm, làm việc tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng.  Phu nhân Thủ tướng Malaysia chia sẻ các chương trình GD mầm non ở Malaysia như: chương trình GD dành cho trẻ thông minh, chương trình dành cho trẻ tự kỷ, chương trình dành cho trẻ không thích đi học, chương trình đưa nghệ thuật, âm nhạc đến cho trẻ...

Phu nhân cũng quan tâm tìm hiểu chương trình đào tạo bậc học mầm non tại Việt Nam nói chung, ĐH Sư phạm Đà Nẵng nói riêng.

Theo bà Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, phải đầu tư cho trẻ từ khi còn bé, dạy cho trẻ các kỹ năng, GD những phẩm chất tốt. Đó là nhân tố cốt yếu làm nên những con người tốt cho xã hội trong tương lai.

Cũng tại buổi làm việc này, Phu nhân Thủ tướng Malaysia đã giao lưu với SV Trường ĐH Sư phạm; thăm lớp học ngành GD mầm non; thăm tặng quà cho các bé Trường Mầm non Sen Hồng, Q.Liên Chiểu.

Phan L