Chủ nhật, 25/9/2016, 20h59

Nhiều vấn đề bức xúc cần sớm tháo gỡ

Người dân mỏi mòn chờ chính quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; nhiều hộ dân, chung cư, thậm chí cả công ty lấn chiếm từ vài mét đến cả trăm mét vuông đất trên các kênh rạch để xây nhà không chỉ ở mà còn cho thuê... Đây là những vấn đề nổi cộm trên địa bàn nhiều quận, huyện và gây bức xúc cho xã hội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Q.Bình Tân

Q.Bình Tân: Gửi hơn 5.000 thư xin lỗi dân

Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với UBND Q.Bình Tân.

Tại đây, ông Lê Văn Thinh - Chủ tịch UBND Q.Bình Tân - cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, quận phải gửi hơn 5.000 thư xin lỗi tới người dân liên quan tới hồ sơ nhà đất. Nguyên do của việc chậm trễ này là do Văn phòng đăng ký đất đai TP bị quá tải.

Theo đó, Q.Bình Tân đề nghị UBND TP xem xét, quy định thẩm quyền ký GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện hoặc UBND quận/huyện đối với các trường hợp đăng ký cấp mới và cấp lại để đảm bảo thời gian trả hồ sơ cho người dân.

Bên cạnh đó, Q.Bình Tân cũng kiến nghị TP chỉ đạo các sở ngành đầu tư các dự án giải quyết giao thông trên địa bàn như tuyến đường An Dương Vương - Phan Anh - Bình Long - Hương Lộ 3; đường Tân Kỳ Tân Quý; Nguyễn Thị Tú; Lê Văn Quới... Đồng thời, đầu tư các dự án chống ngập như dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Hồ Học Lãm; lắp đặt cống hộp kênh Liên Xã; dự án cải tạo rạch Ông Búp, rạch Bà Tiếng...

Ghi nhận những ý kiến của Q.Bình Tân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm xem xét. Đồng thời, chỉ đạo Q.Bình Tân tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị; thanh tra kiểm tra thường xuyên về chỉnh trang và quy hoạch đô thị, nhất là việc lấn chiếm kênh rạch làm nhà.

Q.8: Lấn chiếm kênh xây nhà cho thuê

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm cùng đoàn công tác khảo sát rạch Bà Lựu, Q.8

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã đi kiểm tra các kênh rạch trên địa bàn Q.8. 

Theo báo cáo, trên địa bàn quận hiện có 8 tuyến đường có các kênh rạch Su, rạch Bồ Đề, nhánh rạch Ruột Ngựa, rạch Bà Lựu và rạch Bà Dơi bị người dân, công ty lấn chiếm nghiêm trọng. Đơn cử như Công ty Nhựa Chợ Lớn lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất tại kênh Bà Lựu xây phòng trọ tạm bợ cho công nhân và người lao động nghèo thuê, sinh sống.

Ông Trương Hạ Long - Phó Chủ tịch UBND Q.8 - cho biết: Việc lấn chiếm các cửa xả gồm 22 vị trí, quận sẽ cho Ban quản lý làm việc với các chung cư, hộ dân để lấy lại mặt bằng thi công các cống thoát nước, cửa xả… Ngay trong tuần sau, UBND quận sẽ làm việc với Công ty Nhựa Chợ Lớn để buộc công ty này phải di dời công nhân và trả lại mặt bằng cho quận thi công, lưu thoát nước trên rạch này.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: “Việc lấn chiếm kênh, rạch do người dân, tập thể là không bình thường. Quận phải tổng rà soát lại toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn, có số liệu thống nhất với các sở ngành. Đặc biệt là các điểm ngập nặng ảnh hưởng tới đời sống của bà con là phải làm nhanh, cái gì thuộc chức năng của quận, quận phải làm ngay. Ngập chỗ nào phải biết nguyên nhân và có thuốc đặc trị ngay. Quận phải có lộ trình giải quyết cụ thể, khẩn trương, vận động bà con sao cho có tình có lý vì tất cả là lo cho dân để cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Huy Cận