Thứ ba, 28/3/2017, 16h26

Nhóm thanh niên dùng chân lái xe bị phạt hơn 42 triệu đồng

Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính 6 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, dùng chân lái xe, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A.

Ngày 28.3, Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu cho biết đã ra quyết định xử phạt 6 thanh niên vi phạm giao thông trên quốc lộ 1A với tổng số tiền 42,8 triệu đồng vì đã vi phạm các lỗi: điều khiển xe lạng lách, đánh võng; dùng chân điều khiển xe máy; điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm…

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A /// Ảnh cắt từ clip
Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A - Ảnh cắt từ clip
Trường hợp bị xử phạt cao nhất là Nguyễn Văn Chí (22 tuổi, ngụ tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) với mức phạt 14,44 triệu đồng; trường hợp bị phạt nhẹ nhất là 1,39 triệu đồng.
Trước đó, ngày 16.3, một video clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại nhóm thanh niên này chạy xe máy đi rước dâu trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, dùng chân lái xe, không cho các phương tiện phía sau vượt. Ngày 18.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công văn đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan thành viên kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nhóm thanh niên này.
Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc và xác định nhóm thanh niên này rước dâu từ xã Diễn Hồng về xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu). Khi bị triệu tập, 6 người này khai nhận trên đường đi rước dâu, do bốc đồng nên đã có các hành vi vi phạm kể trên.

Khánh Hoan (TNO)