Thứ bảy, 20/1/2018, 20h13

Nhộn nhịp “mùa”bói toán

Không còn bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán, “mùa” bói toán cuối năm cũng theo đó mà nhộn nhịp hẳn lên. Từ bói online, cho đến “bói ngoài đời” đều nườm nượp khách với đủ các nhu cầu xem tình duyên, tiền tài, sức khỏe, sự nghiệp… Đây cũng là cơ hội để các thầy bói dỏm tận dụng trục lợi cá nhân.

Cần cảnh giác với thầy bói dỏm để tránh tiền mất tật mang

Bói toán cuối năm nở rộ

Chỉ trong 0,53 giây tìm kiếm trên google, người có nhu cầu xem bói toán đã tìm được 96.800 kết quả về các địa chỉ xem bói “chuẩn - uy tín” ở TP.HCM. Trong đó, có hàng loạt danh sách địa chỉ nhà riêng của thầy bói, cũng như các địa điểm có người xem bói ở các cổng chùa trong thành phố như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Nguyên (quận 3), chùa Minh Hương (quận 5), Việt Nam Quốc Tự (quận 10), lăng ông Bà Chiểu (Bình Thạnh), chùa Huê Nghiêm (Thủ Đức),… Ở đình chùa, “thầy bói” thường “núp bóng” bằng việc bán nhang đèn, sách tử vi, kết hợp xem bói cho những người có nhu cầu khi đến lễ chùa. Hoạt động này thường nhộn nhịp hơn vào thời điểm cuối năm và những ngày đầu xuân mới.

Theo lời chỉ dẫn của người quen, anh Trần Văn Út (ngụ quận Tân Phú) lặn lội đến chùa Vĩnh Nghiêm trong buổi chiều ngày 18-1 khi trời chuyển cơn giông đen kịt. Do trời chuyển mưa nhanh, nên khoảng 5-6 “thầy bói” vội vàng thu dọn đồ đạc. Nài nỉ một phụ nữ khoảng 60 tuổi xem quẻ tình duyên để không phí công nghỉ một buổi làm, Út được thầy phán rằng: “Năm nay duyên con tới rồi, lấy được người yêu mình và được cả hai bên gia đình ủng hộ…”. Mới nói được vài câu thì cơn mưa nặng hạt ập xuống, người thanh niên vội vàng trả bà thầy 50 ngàn rồi đi tìm chỗ trú mưa.Tuy được thầy dự báo đường tình duyên thuận lợi nhưng gương mặt Út vẫn buồn so vì “cảm thấy khó tin”. Mấy tháng nay Út và người yêu đang lâm vào cảnh khốn khổ vì bị gia đình hai bên ngăn cấm. Nguyên nhân do “mẹ em đi xem bói, thầy nói hai đứa không được lấy nhau, vì cả hai đều sinh năm Nhâm thân, mà bố em cũng tuổi thân (1968). Nếu trong nhà có 3 con khỉ thì 1 con sẽ phải chết, nên gia đình em nhất quyết không đồng ý. Mẹ nói nếu lấy cô ấy thì gia đình sẽ từ em luôn. Vì vậy em tới đây là muốn tìm người giải hạn cho tình duyên của mình, ai ngờ thầy lại nói tình duyên thuận lợi khiến em bối rối, không biết ai đúng ai sai, theo ai bỏ ai”.

Trong thời điểm này, cùng lúc các trang mạng nở rộ dịch vụ xem bói online. Với lời rao “Xem bói trọn đời năm 2018”, chỉ cần nhập họ tên, giới tính, ngày sinh (dương lịch và âm lịch), trang www.lichvannien365.com sẽ nhanh chóng cung cấp cho khách hàng “kết quả” về hình dáng, tính cách, sức khỏe, nghề nghiệp và cơ hội cần nắm bắt, những tuổi phù hợp để kết hợp làm ăn - kinh doanh, phúc lộc, lời khuyên giúp giải vận và tổng quan vận hạn 5 năm tới. Tương tự, một số trang dịch vụ cũng tấp nập đăng tải các địa chỉ “đáng đồng tiền bát gạo cho bà con tham khảo” như thông tin về thầy Hùng - đường Nguyễn Trãi (coi đúng 100%, đặt lịch hẹn trước khoảng 1 tháng, giá 500 ngàn/quẻ, liên hệ 0955220xxx); bà Huệ - đường Vành Đai Trong, quận 12 (sđt 01267743xxx, xem đúng 80%); thầy Năm Phải - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh (nói đúng trong tương lai xa khoảng 10 năm); bà Sáu - cầu Nguyễn Tri Phương (ngoài 70 tuổi, coi rất đúng, 100 ngàn đồng/quẻ); ông Năm - Mỹ Tho (sđt 0918369xxx, giá 500 ngàn đồng/quẻ, đặt lịch hẹn trước, khoảng 5 khách thầy mới lên TP.HCM xem một lần, nếu ai kinh doanh xem thầy rất chuẩn)…

Vì muốn chồng quay về đoàn tụ gia đình để nhà trai sang xem mắt con gái lớn sau hơn 2 năm bỏ đi với bồ nhí, nên bà Trịnh Thị Hồng Trúc (ngụ quận Bình Tân) đã nhờ một thầy pháp “cao tay trong việc giải bùa yêu” với giá 20 triệu đồng. Đây là số tiền chi phí cho việc lập đàn và sắm các đồ lễ cần thiết. Theo lời thầy chỉ dẫn, trong 7 ngày liền, bà Trúc kiên nhẫn rang quần áo của chồng trong chảo nóng để “gọi chồng về”. Thầy còn đảm bảo: “Vào ngày thứ nhất đến ngày thứ 3 sau quy trình rang áo, chắc chắn chồng bà sẽ trở về”. Nhưng thực tế là hơn 3 tuần qua, tin chồng vẫn bặt vô âm tín. Giải tỏa thắc mắc của bà Trúc, thầy nhận định: “Bùa nặng quá rồi, đã cố hết sức nhưng chưa thể gỡ nổi”.

90% thầy bói là “hàng dỏm”

Đó là khuyến cáo của Tiến sĩ Vũ Thế Khanh (Tổng Giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA. TS. Khanh lưu ý, vì xã hội “có cầu”, nên thầy bói ắt sẽ “có cung”. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu thực tế, do thông thường con người ai cũng muốn biết trước tiền vận, hậu vận, cách bảo vệ mình tránh khỏi tai ương, hoặc muốn biết bản thân có cơ hội được giàu sang phú quý hay không… nên vô hình chung đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Dựa vào các “yếu điểm” này, các thầy dỏm thường dựa vào tâm lý của khách hàng để vừa “phán” vừa dò la để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Thậm chí các thầy dỏm còn “sáng tác” ra những mối tai ương với dụng ý gây hoang mang cho khổ chủ, rồi vẽ ra các hình thức lập đàn giải hạn, cúng lễ để trục lợi cá nhân.

Những quy định xử phạt

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định: “Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi”. Về biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi này, Khoản 4 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định, buộc người vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm như đã nêu ở trên.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc nghiên cứu về khả năng ngoại cảm và tâm linh, TS. Khanh nhận định: “Khoa học dự báo là cần thiết, chẳng hạn như dự báo thời tiết, dự báo khoa học, dự báo của các nhà ngoại cảm chân chính... Ngược lại, dự đoán của thầy bói dỏm vốn chưa được cơ quan khoa học thẩm định, nên khách hàng cần cảnh giác nhằm tránh tình trạng “tiền mất tật mang”. Tuy nhiên, song song với công tác bài trừ tệ nạn bói toán, mê tín dị đoan thông qua các biện pháp chế tài, hình sự hóa các hành vi lừa đảo, TS. Khanh cho rằng cần xây dựng một môn khoa học dự báo, tiến hành các phương pháp dự báo mang tính khoa học, nghiên cứu ứng dụng các khả năng ngoại cảm chân chính nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cuộc sống thường nhật.

Bích Vân