Thứ bảy, 22/10/2016, 21h37

Những “cái bẫy” chực chờ gây họa

Công trình thi công đường và thoát nước tại nút giao thông cầu Bà Chiêm đến KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) nhếch nhác, rào chắn sơ sài

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết thương tâm của một học sinh 8 tuổi bị lũ cuốn vào cống ở Bình Dương ngày 16-10 vừa qua. 5 ngày sau, ngày 21-10, một thanh niên đã rơi xuống hố ga công trình khi đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân). Hậu quả là nạn nhân tử vong.

Nắp cống kém chất lượng đã bị xe cán bể trên đường Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè)
Thi công cáp điện ngầm dở dang nhiều ngày trên đường Hoàng Diệu (Q.4)
Hố sâu hoắm sau những ngày triều cường ngập trên đường Phạm Hữu Lầu (Q.7)

Hai vụ tai nạn trên lại thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy hiểm do các cống thoát nước không lưới rào chắn gây ra.

Hố công trình không rào chắn tại khu vực thi công cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7)

Tại TP.HCM, rất nhiều cống thoát trong tình trạng hư hỏng, là cái “bẫy” nguy hiểm với người đi đường. Một số nơi tồn tại kiểu thi công cẩu thả, rào chắn sơ sài khi thi công cống thoát, đáng nói đó là những vị trí ngập nặng do mưa, triều cường và mật độ xe lưu thông cao. Ghi nhận của phóng viên, tại khu Nam Sài Gòn gần đây xuất hiện nhiều hố công trình chực chờ gây tai nạn.

Trần Anh