Thứ tư, 27/1/2016, 09h11

Những cánh cửa còn khó vào hơn cả Harvard

Với tỉ lệ đầu vào chỉ 5,3%, việc được nhận vào Đại học Harvard đã trở thành thách thức và niềm mơ ước của nhiều người trên thế giới.

Y Combinator - Ảnh chụp màn hình Wired.com

Y Combinator - Ảnh chụp màn hình Wired.com

Tuy nhiên, theo một tổng hợp mới đây trên Business Insider, thực hiện được 9 điều dưới đây còn khó hơn cả vào Harvard.

Tham dự Hội trại Nhà khoa học dữ liệu (Data Incubator)
Data Incubator là một hội trại huấn luyện dành cho các nhà khoa học muốn nghiên cứu, phát triển để trở thành nhà khoa học dữ liệu. Kể từ tháng 6.2014, chỉ 2% trên tổng số 3.000 đơn đăng ký tham gia được chấp nhận. Trong số ứng viên đăng ký, có tới 80% đã có bằng tiến sĩ.
Làm việc tại Google
Google nhận được khoảng 1 triệu đơn ứng tuyển mỗi năm, nhưng chỉ thuê từ 1.000 đến 4.000 người. Như vậy, tính ra khả năng để có được một công việc tại Google là rất thấp, chỉ 0,4%.
Thẻ xanh
Theo số liệu năm 2014, có khoảng 11 triệu người nộp hồ sơ xin được cấp thẻ xanh - hay còn gọi là Thẻ Thường trú nhân - với hy vọng trở thành công dân được làm việc và cư trú vĩnh viễn tại Mỹ. Nhưng đáng nói là chỉ có 5% trường hợp được cấp loại thẻ này.
Top 50 bài viết xuất hiện đầu tiên ở “News Feed” trên Facebook
Chia sẻ trạng thái trên Facebook là một thao tác hết sức đơn giản đối với nhiều người. Nhưng việc Facebook sử dụng thuật toán được xây dựng, tính toán kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố thì cơ hội bạn lọt vào top 50 bài đăng đầu tiên trên news feed của một ai đó chỉ ở mức rất thấp là 3,3%.
Được nhận vào “trường dạy khởi nghiệp” Y Combinator
Nhiều người trẻ chọn con đường khởi nghiệp để theo đuổi đều mong muốn có được một suất đào tạo tại Y Combinator - một trường dạy startup tại Mỹ, nơi học viên sẽ được cấp 700 triệu USD để thực hiện dự án khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp. Nhưng trong số rất nhiều hồ sơ gửi về, chỉ có từ 3% đến 5% được chọn.
Học tại một số trường trung học công lập danh giá ở New York
Chưa tới 3% học sinh được nhận vào học tại các trường trung học công lập có tiếng ở New York như Brooklyn Latin School, High School of American Studies. Thậm chí tỉ lệ được nhận vào Queens High School - trường trung học chuyên về nghiên cứu khoa học thuộc Đại học York - chỉ vào khoảng 1%.
Học viện Quản lý Ấn Độ
Trong khi Harvard chấp nhận khoảng 5,3% hồ sơ đăng ký thì Học viện Quản lý Ấn Độ ở Ahmedabad nhận một con số còn thấp hơn rất nhiều, khi thậm chí chưa tới 1% học viên được vào học tại ngôi trường kinh doanh hàng đầu này
Công việc tại Apple Store
Trong số 10.000 người nộp đơn xin việc, Apple chỉ nhận 200 người, tương đương với tỉ lệ rất khiêm tốn là 2%.
Trở thành tiếp viên hàng không hãng Delta Airlines
Delta Airlines là hãng hàng không nổi tiếng của Mỹ. Theo số liệu năm 2013, có tới 44.000 hồ sơ ứng tuyển được gửi về, nhưng Delta chỉ nhận 400 ứng viên, tương đương với 1% cơ hội.

Phương Anh/TNO