Thứ bảy, 1/10/2016, 21h25

Những “đại sứ” thầm lặng ở ABG5

Họ là những SV đang theo học tại các trường ĐH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với họ, công tác tình nguyện tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á ABG5, không chỉ tìm kiếm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp mà còn là những “đại sứ” trẻ giới thiệu vẻ đẹp, nét truyền thống văn hóa của đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

SV tình nguyện - những “đại sứ” giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống đến bạn bè quốc tế tại ABG5

Tình nguyện để trải nghiệm

Đà Nẵng những ngày cuối tháng 9 rộn ràng trong không khí Đại hội Thể thao bãi biển châu Á. Hơn 40 đoàn VĐV đến từ các quốc gia của châu lục hội tụ về mảnh đất bên eo biển miền Trung. Ngần ấy đoàn mang theo ngần ấy ngôn ngữ đến với Đà Nẵng. Để giúp các đoàn VĐV dễ dàng trong việc đi lại, thi đấu, Đà Nẵng đã huy động một lực lượng không nhỏ SV tình nguyện đến từ các trường ĐH trên địa bàn. Những nụ cười thân thiện, cởi mở luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các bộ phận phục vụ giải đấu và bất cứ du khách nào cần hướng dẫn. Chăm chú không rời khỏi màn hình máy tính, bạn Hoàng Thị Nhật Phương, SV ngành quản trị tài chính, ĐH Kinh tế Đà Nẵng vui vẻ cho biết: “Em tham gia tình nguyện rất nhiều lần trong suốt 4 năm học ĐH nhưng đây là lần được tham gia ở một quy mô lớn hơn. Điều đặc biệt nhất là em được làm việc với người nước ngoài. Phụ trách hỗ trợ mảng CNTT cho Ban tổ chức giải đấu, trực tiếp làm việc cùng người Hàn Quốc và Thái Lan, không chỉ vốn tiếng Anh của em được trau dồi thêm thông qua giao tiếp mà em còn học được ở họ thái độ và cách xử lý công việc. CNTT không phải là chuyên ngành của em nên ban đầu còn gặp rất nhiều khó khăn, nhờ sự hướng dẫn tận tình của họ mà em nhanh chóng hòa nhập với công việc hơn”. Còn bạn Trần Bảo Phương, SV ngành tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng chia sẻ: “Thông qua hoạt động tình nguyện, được làm việc với người nước ngoài em thấy rất vui vì có thêm cơ hội mở rộng môi trường giao tiếp, tự tin hơn. Điều này ở trường dù học ngành tiếng Anh nhưng cơ hội để giao tiếp với người nước ngoài rất ít. Bên cạnh đó, em còn rút được kinh nghiệm làm việc đầy trách nhiệm, tận tình, nghiêm túc, lịch sự và rất chu đáo”.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức ABG5 địa phương cho biết: “SV tình nguyện chính là những người đã lặng thầm góp phần vào tổ chức thành công của đại hội. Và chính họ là những “đại sứ” trẻ giới thiệu, quảng bá với du khách về những nét văn hóa truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước mình, nối nhịp cầu đưa quê hương, đất nước xích lại gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Hơn 1.500 SV tình nguyện đến từ nhiều ngành học tại các trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng đang làm công tác tình nguyện cho ABG5. Rất nhiều các bạn khi được hỏi đều bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp tham gia các hoạt động như những tiết học ngoại khóa bổ ích cho mình, chuẩn bị hành trang cho ngày ra trường, tiếp cận với công việc mà họ sẽ gắn bó trên hành trình tương lai.

Những “đại sứ” bắc nhịp cầu nối ra thế giới

Bên cạnh công việc hỗ trợ Ban tổ chức, các đoàn VĐV, điều khiến các bạn SV tình nguyện hứng thú với công việc của mình là chuyện trò cùng du khách quốc tế. “Không chỉ được trau dồi vốn ngoại ngữ mà mình còn trò chuyện, giới thiệu với du khách, các VĐV về vẻ đẹp của quê hương mình. Lắng nghe họ kể về văn hóa đất nước họ. Những câu chuyện ấy luôn khiến em cảm thấy tự hào là người Việt Nam”, SV Trương Thị Minh Thư bày tỏ.

Cùng cảm xúc, SV Lê Hà Yến Nhi, đang theo học ngành kế toán, Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng bộc bạch: “Tham gia công tác này em được học hỏi nhiều hơn, có cơ hội giao lưu với các bạn, anh chị đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau để hiểu thêm. Em cũng giới thiệu với họ về Đà Nẵng, về Việt Nam, những điểm đến và những nét văn hóa truyền thống đặc trưng để họ biết nhiều hơn về quê hương mình”.

Để lựa chọn được những gương mặt thực sự tiêu biểu ấy, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã kỹ càng trong tuyển chọn các tình nguyện viên đáp ứng đủ các yêu cầu về ngoại ngữ, giao tiếp, công nghệ thông tin, am hiểu văn hóa xã hội, yêu thích thể thao… Các tình nguyện viên được tập huấn, hướng dẫn, sau đó chia thành nhiều tiểu ban, bộ môn và các điểm đón khách tại sân bay, khách sạn… phù hợp với năng lực, sở trường để hỗ trợ đại hội. Được biết, chính lực lượng tình nguyện viên này sẽ được lựa chọn tiếp tục làm công tác tình nguyện ở Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation, gọi tắt là APEC), năm 2017, diễn ra tại Đà Nẵng.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên