Thứ năm, 8/6/2017, 23h52

Những điểm du lịch hè bổ ích cho HS

Các điểm đến này không chỉ  giúp các em HS tận hưởng không khí thoải mái ngày hè, còn hứa hẹn đem đến cho các em những trải nghiệm mới mẻ, gần gũi với thiên nhiên, trau dồi kỹ năng sống, hướng về cội nguồn và lịch sử dân tộc.

Du lịch hè cho HS những trải nghiệm thú vị

Hè vui bổ ích

Với núi rừng hoang sơ, đồi chè bạt ngàn, tour du lịch Madagui - Bảo Lộc (2 ngày 1 đêm) của Trung tâm Lữ hành du lịch quốc tế Trippy (quận 1) trong mùa hè này hứa hẹn sẽ đem đến cho các em HS chuyến đi khám phá rừng xanh, thiên nhiên đầy mới mẻ. Tham quan nơi đây, tận mắt các em sẽ được nhìn ngắm thảm thực vật phong phú với vô vàn cây cổ thụ già như cây Tung, K’nia, bộ sưu tập gần 50 chủng loại tre trúc, hệ thống hang động kì bí, cầu treo đi bộ trên không… Bên cạnh đó, các em còn có thể tham gia những trò chơi ngoài trời như Zipline, bóng lăn, trượt cỏ, chèo thuyền kayak, đi phao canô siêu tốc. Đêm đến, các em có thể cùng nhau đốt lửa trại, nướng khoai, thưởng thức rạp chiếu phim ngoài trời với những bộ phim bom tấn.

Khai mạc Trại hè Thanh Đa

Liên đoàn Lao động TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM vừa phối hợp tổ chức Trại hè Thanh Đa năm 2017. Với chủ đề “Thiếu nhi TP Bác Hồ”, Trại hè Thanh Đa có 689 con em cán bộ viên chức lao động tham gia. Đến với trại hè, các em được tham gia trò chơi vận động; được trang bị nhiều kỹ năng như: thoát hiểm, ứng xử khi bị cướp giật, chống xâm hại; đối phó với người lạ khi có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc. Cuối khóa, toàn bộ trại sinh sẽ viết 1 lá thư gửi cho cha mẹ kể về các trải nghiệm khi tham gia trại hè. Năm nay, trại hè có khoảng 4.500 con CNVC-LĐ đăng ký tham gia. Hai bài hát chính thức trong trại là “Thanh Đa trại hè” (Dương Xuân Định) và “Tự hào thiếu nhi TP anh hùng” (Trương Quang Lục). Trại hè chia ra làm 7 đợt sinh hoạt kéo dài đến 21-7-2017.

Hoàng Anh

Thú vị không kém chuyến du lịch Tây Nguyên, tour Mỹ Tho - Cần Thơ - Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh (khởi hành từ TP.HCM) của Công ty Du lịch Phú Sĩ luôn thu hút sự quan tâm của người trẻ. Tham gia tour du lịch sinh thái miệt vườn này, các em HS sẽ thỏa sức du ngoạn sông Tiền, thăm vườn hoa kiểng, vườn trái cây, lò nấu rượu, lò kẹo dừa, lò bánh phồng… Khi đến Cần Thơ, bên cạnh nét đặc sắc của chợ nổi, HS sẽ cảm thấy thích thú với Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh. Đây vốn được xem là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn và tiêu biểu nhất ở ĐBSCL, nằm cách trung tâm TP.Cần Thơ khoảng 10km. Ở đó, các em sẽ có những trải nghiệm thú vị khi tham gia các hoạt động “một ngày làm nông dân”, “một ngày làm điền chủ”, “tát mương bắt cá”, chèo xuồng, đi xe ngựa, câu cá, thu hoạch trái cây tại vườn, nghe đờn ca tài tử…

Cũng rộn ràng như trong miền Nam, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (thành phố Thái Nguyên) liên tục đón nhiều HS các tỉnh thành khác đến tham quan du lịch. Các em đã rất thích thú khi tham gia vào đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hát then đàn tính của người bản địa... Ngoài ra, HS còn hào hứng tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, nhảy bao bố, tiệc bóng nước bên giếng làng, thi nấu cháo, xem biểu diễn múa rối Tày, múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay.

Trở về cội nguồn

Học kỳ quân đội 2017

Học kỳ quân đội do Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương (ATY) tại TP.HCM tổ chức trong dịp hè 2017. Theo đó, sau chương trình ngắn hạn chào hè gồm 2 chủ đề Sống mạnh mẽ và Tư duy tích cực là chương trình Học kỳ quân đội dành cho học viên từ 7 đến 11 tuổi  và từ 12 đến 18 tuổi trong thời gian 2 tháng (từ 1-6 đến 20-7) được tổ chức tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thành Nhân - Giám đốc ATY cho biết thêm, ngoài 2 báo cáo chuyên đề là Giúp trẻ vượt qua khủng hoảng, Ba thói quen tạo hạnh phúc gia đình, ATY còn có các chương trình đặc biệt khác được đào tạo ở nước ngoài như Học kỳ quân đội Nhật Bản, Học kỳ quân đội Bootcamp, Đào tạo lãnh đạo trẻ toàn cầu được tổ chức từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. 

Quang Phan

Trên địa bàn TP.HCM cũng có rất nhiều tour du lịch chỉ dành riêng cho HS với thông điệp về nguồn kết hợp với vui chơi giải trí. Cụ thể như chùm tour du lịch dành cho HS của Công ty Nụ Cười Việt, có các tuyến tham quan như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Công viên nước Đại Thế Giới, Dinh Thống Nhất - Công viên nước Đầm Sen, Bến Nhà Rồng - Công viên nước Đầm Sen, Địa đạo Củ Chi - Đền Bến Dược - Khu sinh thái các dân tộc thiểu số, Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến… Đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 15-6, Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM sẽ tổ chức tour đặc biệt mang tên Hành trình du khảo “Hào khí miền Đông” 2017, với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” qua các địa bàn TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai. Chương trình được tổ chức với mục đích nhằm giáo dục và khơi dậy lòng yêu nước, tuyên truyền về lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam cho đội viên, thiếu nhi, phụ trách Đội thành phố. Mặt khác, chương trình cũng góp phần rèn luyện tính tự quản, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sinh hoạt dã ngoại cho các em. Tham gia chương trình, các đội viên, thiếu nhi, phụ trách Đội thành phố (từ 10 đến 15 tuổi, thuộc khối lớp 6 đến lớp 9 đang học tập và sinh hoạt tại các liên đội, nhà thiếu nhi trên địa bàn thành phố) sẽ cùng nhau tham quan, học tập tại các di tích lịch sử và địa chỉ đỏ và đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Bài, ảnh: Vũ Phương