Thứ hai, 7/12/2009, 09h12

Những điều cần lưu ý trong kỳ thi năng lực Nhật Ngữ

Trường Ngoại Ngữ Lapis trân trọng gởi đến những bạn học viên trong kỳ thi Năng Lực Nhật Ngữ khu vực Tp. HCM năm 2009 những lưu ý ngay trước kỳ thi, hy vọng rằng sẽ góp phần nhắc nhở và động viên các bạn học viên đạt được những thành quả tốt nhất.
1. So với việc xem những vấn đề mới, các quyển sách mới, các bạn nên tập trung ôn lại các kiến thức đã học.
2. Đối với văn phạm, từ vựng, ôn đi ôn lại các đề thi trong những năm trước. Chắc chắn các câu hỏi giống nhau sẽ xuất hiện.
3. Đối với phần thi Nghe:
+ Đọc nhanh đáp án trước khi giáo viên cho nghe. Vừa đọc đáp án vừa suy đoán nội dung câu hỏi. Lưu ý nghe không được câu nào bỏ qua câu đó. Tiếp tục tập trung phần thi tiếp theo.
+ Đối với phần hình: Lưu ý các điểm khác biệt, phần biểu đồ thường đáp án có ngay trong hình. Cần bình tĩnh để hiểu biểu đồ đó.
+ Đối với phần nghe không hình, cần ghi chú lại câu hỏi một cách cẩn thận. Không nhất thiết ghi chú bằng Tiếng Nhật. Chú ý âm điệu của người đọc và phần cuối của đoạn văn. Khi nghe phần đọc, câu trả lời, thấy câu sai thì bôi đen vào phần sai ngay lập tức. Không nên nghe cả 4 câu rồi chọn.
4. Đối với phần đọc hiểu văn phạm.
+ Làm văn phạm trước, nhưng lưu ý phải bôi đen vào vị trí thích hợp.
+ Đọc đoạn văn dài trước vì các câu hỏi trong đoạn văn dài sẽ được điểm cao và các câu hỏi có liên quan với nhau.
+ Đọc đáp án trước, dùng nhiều ký hiệu riêng biệt viết khác màu để khoanh tròn các điểm cần lưu ý. Các từ nối, các từ ngữ còn chưa hiểu nghĩa. Chắc chắn phần câu hỏi sẽ xuất hiện.
+ Đối với các đoạn văn hỏi về câu ghi của tác giả, nội dung nào thích hợp với ý đồ tác giả, cần lưu ý các từ ngữ, ký hiệu diễn đạt cảm xúc của tác giả.
+ Chú ý các từ nối kết của câu.
5. Một số lời khuyên:
+ Không nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ cho những câu hỏi khó không thể đưa ra đáp án ngay.
-    Với những câu dễ, làm luôn.
-    Với những câu hỏi hơi khó, nhưng sau khi suy nghĩ, phân tích có thể làm được thì tiến hành làm.
-   Với những câu hỏi quá khó thì không nên suy nghĩ nhiều mà hãy chọn ngẫu nhiên 1 đáp án bạn thấy có vẻ hợp lý nhất.
Nếu còn thời gian, bạn hãy quay lại kiểm tra xem phần câu trả lời của mình có khớp với phần bạn đã tô đậm ở tờ đáp án không. Rất có thể trong lúc làm bài vội vàng, bạn bị khoanh nhầm vị trí.
Nếu còn ít thời gian hoặc không đủ thời gian để làm những câu còn lại thì đừng bỏ trống mà hãy cố gắng trọn và tích ngẫu nhiên 1 trong 4 đáp  án.
+ Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, dụng cụ cần  thiết như: giấy báo thi, chứng minh thư nhân dân, đồng hồ, bút chì , tẩy, kính,…
+ Tắt điện thoại di động. Chú ý nếu để chuông điện thoại của bạn reo trong khi thi lập tức bạn sẽ bị đình chỉ thi.
+ Chủ động đi thi sớm vì nếu chẳng may đến muộn bạn sẽ không được dự thi.
+ Nên đi vệ sinh trước khi vào phòng thi hoặc giờ giải lao.
+ Thí sinh nên ăn sáng đầy đủ trước khi đi thi để có thể lực và sức tập trung tốt nhất, vì nếu làm bài trong tình trạng bụng đói sẽ không thể tập trung được.
Nhân dịp này, Trường Ngoại Ngữ Lapis cũng trân trọng gởi đến những bạn học viên trong kỳ thi Năng Lực Nhật Ngữ khu vực Tp. HCM năm 2009 một phần quà nhỏ, ý nghĩa, góp phần vào hành trang thi của các bạn (Trường Lapis sẽ tổ chức  phát quà tặng ngay tại cổng trường – những nơi tổ chức thi)
Chắc chắn rằng trong thời gian tới Trường Ngoại Ngữ Lapis sẽ có nhiều những hoạt động hơn nữa để đồng hành cùng các bạn học viên không những trong học tập, thi cử mà còn trong cả công việc nữa. 
Cuối cùng, thay mặt Trường Ngoại Ngữ Lapis, tôi thành tâm chúc các bạn học viên thật nhiều sức khoẻ, tinh thần minh mẫn và đặc biệt là đạt được những thành quả tốt nhất trong kỳ thi năm nay.
Hiệu Trưởng 
Nguyễn Thị Bích Thuỳ