Thứ bảy, 29/10/2011, 21h10

Những thách thức với tuổi 50

Trái với phụ nữ, quá trình sản xuất hoocmon ở cơ thể đàn ông không bị ngừng một cách đột ngột. Tuy nhiên, tuổi 50 của họ thường đến cùng với những vấn đề đầu tiên về sức khỏe.
Là tuổi của những tổng kết về nghề nghiệp, xã hội, tâm lý, tình cảm, 50 còn là lứa tuổi mà người ta phải đeo những cặp kính và có những lỗ hổng trí nhớ đầu tiên, phát hiện ra cholesterol trong máu hay chứng xơ vữa động mạch.. Khi đó nam giới phải đối mặt với hiện tượng suy giảm dần dần của hoocmon nam cũng những hậu quả của nó. Thêm vào những hiện tượng mang tên tắt dục nam (testosteron)này là sự lão hoá tự nhiên của các cơ quan và của cơ thể (bụng phệ, có các nếp nhăn, rụng tóc, xuất hiện các vết màu nâu, tay chân cứng nhắc, đau khớp...).
 Sự mất cân bằng về tỷ lệ hoocmon
Ở nam giới, tỷ lệ testosteron giảm dần cùng với tuổi tác. Tình trạng giảm hoocmon này có ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận của cơ thể mà hoocmon nam có liên quan: não (giảm tính hung hăng, bớt ham muốn tình dục), cơ bắp mệt mỏi, xương mất chất khoáng, da mỏng và khô hơn, lông giảm bớt... Những triệu chứng đầu tiên này xuất hiện thường ở tuổi 55. Mặc dù có tính đa dạng như vậy nhưng những vấn đề này có thể giải quyết được nhờ phương pháp điều trị bằng hoocmon thay thế dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc.
Các động mạch bị đe doạ: Là nguyên nhân gây tử vong số một (33%) trong một quốc gia có nền y học phát triển vào bậc nhất thế giới là Pháp, chứng xơ vữa động mạch chủ yếu gặp ở nam giới, do sự hình thành các mảng cholesterol và canxi trên thành động mạch, căn bệnh này là nguồn gốc của rất nhiều nhữngg bệnh về mạch khác: chứng suy động mạch vành (đau thắt), nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, tai biến mạch máu não, giảm sự lưu thông trong máu ở những chi dưới gây chứng thấp khớp, suy thận... Việc đấu tranh chống xơ vữa động mạch cần phải thông qua nhưng biện pháp phòng ngừa những yếu tố rủi ro, đương nhiên là cholesterol và cả cao huyết áp, hút thuốc, bệnh đái đường và béo phì.
Cần theo dõi tuyến tiền liệt: Nam giới thực sự không biết tuyến tiền liệt có chức năng gì trước khi bản thân bị u tuyến, một loại u lành tính rất hay xuất hiện. Là cơ quan không thể thiếu đối với việc sản sinh tinh dịch tuyến tiền liệt là một tuyến sinh dục bao quanh phần đầu của niệu đạo, một ống dẫn tinh và nước tiểu. Khi một utuyến phát triển, tuyến tiền liệt phồng lên và gấy rối loạn cho việc ứ tiểu một cách rất khó chịu. Ngược lịa với những gì người ta tưởng, u tuyến không suy biến thành bệnh ung thư, thật vậy, 2 căn bệnh này không hề có một mối quan hệ nào với nhau, trừ quan hệ phụ thuộc hoôcmon và gia tăng cùng với tuổi tác.
Sự trục trặc của bộ máy sinh dục
Sau tuổi 40, sự bất lực ở nam giới ngày càng tăng, có rất nhiều lý do giải thích hiện tượng này, sự mất cân bằng hôcmon, bị bệnh đái đường, có cholesterol trong máu, cao huyết áp, sử dụng một số loại thuốc, hút thuốc lá, stress... Đó là chưa kể đến lưu lượng máu cũng giảm cùng tuổi tác và là nguyên nhân chính kéo dài giai đoạn trơ ỳ giữa hai lần cương dương vật, thêm vào đó là sự ham muốn tình dục giảm. Tất cả điều đó đủ nói lên rằng một sự suy giảm hoocmon hay tâm lý dù là nhỏ nhất cũng trực tiếp dẫn đến hiện tượng trục trặc ở bộ máy sinh dục nam.

Thanh Hằng (theo F.A)