Thứ năm, 28/1/2010, 16h01

Những tour tham quan các nhà máy trên thế giới

Bên cạnh các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa lịch sử, những nhà máy lâu đời - nơi sản xuất ra những hàng hóa nổi tiếng cũng là những điểm đến hết sức thú vị của nhiều tour du lịch.
Nhà máy sản xuất bia Anchor, San Francisco, Mỹ 

Tour miễn phí, tổ chức hàng ngày, chỉ cần đặt chỗ trước. Chuyến tham quan cho du khách cái nhìn toàn cảnh về hoạt động sản xuất bia và đóng chai loại bia nổi tiếng này của San Francisco. Tham gia tour này, bạn đừng quên ngắm nhìn thành phố San Francisco từ nhà máy và tiệc thử bia vào cuối chuyến tham quan.

Nhà máy nước hoa Fragonard, Grasse, Pháp

Tour tham quan đươc tổ chức hàng ngày, miễn phí. Thành phố Grasse chỉ cách Cannes 25 phút đi xe lửa. Tại nhà máy sản xuất nước hoa nổi tiếng này, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu các loài hoa và cây cỏ được sử dụng trong nước hoa và xem cách chúng được xử lý và chưng cất để lấy tinh dầu như thế nào trong các phòng thí nghiệm của nhà máy. Du khách còn được xem toàn bộ quá trình sản xuất  từ chưng cất tới đóng chai của những mùi hương nổi tiếng như Belle de Nuit hay Suivez-Moi. Ngay cả những tấm giấy lọc trong quá trình chưng cất cũng mang những mùi hương vô cùng tinh khiết khiến bạn phải ngạc nhiên.
Nhà máy sản xuất mô tô Harley-Davidson, York, bang Pennsylvania, Mỹ
Tour tham quan miễn phí vào các ngày làm việc trong tuần, thêm ngày thứ bảy trong những tháng hè. Du khách sẽ được hướng dẫn tham quan nhà máy sản xuất lớn nhất của công ty rộng đến hơn 930.777 mét vuông, nơi những chiếc mô tô nổi tiếng thế giới được sản xuất. Bạn cũng đừng bỏ qua công đoạn lái thử xe thành phẩm trên những con đường giả để kiểm tra chất lượng lần cuối trước khi xuất xưởng.
Nhà máy sản xuất gậy bóng chày Louisville Slugger, Louisville, bang Kentucky, Mỹ
Tour diễn ra hàng ngày, giá vé vào cửa 10 USD cho người lớn và 5 USD cho trẻ em 6-12 tuổi. Mỗi khách tham quan được tặng 1 chiếc gậy bóng chày mini dài 45 cm như quà lưu niệm sau chuyến tham quan. Chuyến tham quan đưa du khách quan sát các công đoạn sản xuất gậy bóng chày, dừng chân lâu nhất là ở công đoạn trang trí chiếc gậy với logo công ty. Các màn hình vi tính sẽ giúp khách tham quan nhìn cận cảnh những thao tác của người thợ. Nhà máy Louisville Slugger còn tự hào với chiếc gậy bóng chày lớn nhất thế giới dài 37m, nặng gần 34 tấn, trưng bày ngay cổng công ty.
Nhà máy sản xuất xốt Tabasco, đảo Avery, Los Angeles, Mỹ
Tour tổ chức hàng ngày, chỉ cần 1 USD để tham quan đảo. Sau một đoạn phim ngắn giới thiệu lịch sử công ty, khách tham quan sẽ được tìm hiểu quá trình sản xuất, việc đóng chai và đóng thùng của loại nước xốt ớt cay nồng được phát minh từ sau nội chiến Mỹ trên hòn đảo này. Ngay khi đặt chân lên đảo, bạn đã có thể ngửi thấy mùi nước xốt. Bạn đừng bỏ lỡ cửa hàng Tabasco ở cuối chuyến tham quan, nơi bày bán hàng trăm sản phẩm của nhà máy, bạn có thể thưởng thức từ loại kem mùi xốt Tabasco và những món đặc biệt khác. Sau đó, bạn nên dừng chân ở khu vườn hoang dã của đảo, nơi trú ngụ của cá sấu Mỹ và cò bạch, những loài được cứu khỏi sự tuyệt chủng nhờ một thành viên dòng họ McIlhenny, dòng họ lập nên công ty Tabasco và hiện nay vẫn đang sở hữu nó.
Nhà máy sản xuất xe hơi Volkswagen ở Autostadt, Wolfsburg, Đức
Tour hướng dẫn bằng tiếng Anh, diễn ra vào buổi trưa và phải được đặt trước ít nhất 1 tuần. Giá vé 22 USD cho người lớn và 9 USD cho trẻ em 6-17 tuổi, bao gồm luôn vé vào Công viên bảo tàng Autostadt. Wolfsburg cách Berlin 90 phút đi xe lửa. Công viên Autostadt được Volkswagen tự hào là bảo tàng xe hơi được tham quan nhiều nhất trên thế giới. Khách tham quan được ngồi xe lửa có kính trong suốt, chạy quanh tất cả những khu sản xuất của nhà máy. Khách cũng có thể lái thử xe tại đây.
Nhà máy sản xuất đàn guitar Gibson, Memphis, Tennessee
Tour tham quan tổ chức hàng ngày với giá vé 10 USD. Bạn hãy đến chiêm ngưỡng những nghệ nhân của đường Beale tại Gibson, đang làm ra một trong những model đàn guitar tốt nhất và mang tính lịch sử nhất. Thành phẩm của họ là những chiếc đàn guitar mà những ngôi sao ca nhạc như Les Paul, B. B. King và Jimmy Page vô cùng ưa thích. Bạn đừng bỏ qua công đoạn kiểm tra sản phẩm ở cuối tour, nơi các nhân viên kiểm tra từng chiếc đàn thành phẩm thật kỹ lưỡng trước khi chúng được sơn phết và đóng gói.
Nhà máy sản xuất thủy tinh Riedel, Kufstein, Áo
Tour tham quan tổ chức vào các ngày trong tuần, giá vé 7.50 USD cho người lớn và 4.50 USD cho trẻ em 2-16 tuổi. Kufstein cách thành phố Innsbruck 1 giờ đi xe.Sau khi được nghe về lịch sử ngành thổi thủy tinh và lịch sử công ty Riedel, một công ty gia đình sản xuất thủ công các sản phẩm thủy tinh tốt nhất thế giới, được thành lập từ thế kỷ trước, du khách sẽ bắt đầu chuyến tham quan. Nếu du khách đặt trước và trả thêm 7.50 USD, chương trình thử nghiệm cuối chuyến tham quan sẽ cho du khách biết mùi vị của rượu đã thay đổi như thế nào khi được rót vào các loại ly có hình dáng khác nhau.
Hầm sản xuất rượu vang Caves de la Veuve Clicquot, Reims, Pháp
Từ tháng 4 tới tháng 10 hàng năm, tour được tổ chức hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7; những tháng khác chỉ có tour vào ngày thường. Vé vào cửa là 14 USD, trẻ em dưới 16 tuổi miễn phí. Du khách cần đặt chỗ trước và mang theo áo ấm vì dưới hầm rượu rất lạnh. Sau khi được nghe giới thiệu về lịch sử rượu champagne và cách làm rượu, du khách sẽ được đưa vào hầm rượu, nơi cất giữ rượu đang lên men. Cuối chuyến tham quan, du khách được thưởng thức 1 ly champagne. Cửa hàng của hầm rượu cũng có bán tất cả các loại rượu nơi này sản xuất, bao gồm cả những loại hiếm như Cuvée Saint Pétersbourg.
Theo Phụ Nữ