Thứ bảy, 4/2/2017, 20h15

Niềm tin, đổi mới và phát triển

Bạn đọc đang cầm trên tay tờ báo Giáo dục TP.HCM số tân niên trong bầu không khí rộn rã của cả nước vừa kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/ 3-2-2017). Mừng sinh nhật Đảng ngay những ngày đầu năm mới Đinh Dậu, trong mỗi chúng ta dạt dào cảm xúc! Nhìn lại chặng đường gần chín thập kỉ qua, niềm tin, niềm tự hào về Đảng cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động càng được khẳng định. Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua không chỉ để tự hào mà còn để vạch ra đường hướng cho hôm nay và ngày mai. Chưa bao giờ từ “đổi mới” được nhắc đến nhiều như thời điểm này. Đổi mới, kiến tạo và phát triển là yêu cầu, là đòi hỏi bức bách của cuộc sống đối với tổ chức Đảng và mỗi đảng viên, mỗi công dân đất Việt. Đổi mới để tồn tại, thích nghi, phát triển. Với người trẻ chúng tôi, đổi mới là mệnh lệnh của thời đại, là động lực để hoàn thiện bản thân và góp phần phát triển xã hội. Đổi mới trong cách học, cách nghĩ, cách làm. Đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận, cách chia sẻ… là xu thế chung mà giới trẻ hướng đến.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”! Người trẻ luôn có ước mơ, hoài bão và khát vọng sống mãnh liệt. Chúng ta có quyền tự hào với truyền thống vẻ vang của những người trẻ tuổi làm nên lịch sử để lại dấu son chói lọi như Ngô Quyền, Nguyễn Huệ - Quang Trung, Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Ơn, Quách Thị Trang, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm… Khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” hay “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”… vẫn vẹn nguyên trong cảm xúc mỗi người dân mang trong mình dòng máu Lạc Hồng! Đó là chuyện của lịch sử đã qua mà mỗi công dân trẻ hôm nay phải nhớ để biết sống sao cho xứng đáng! Muốn vậy, tiên quyết phải đổi mới cách học, cách nghĩ, cách làm. Đổi mới chính mình để tự biến những ước mơ, hoài bão, khát vọng cháy bỏng thành hiện thực bằng con đường ngắn nhất mà hiệu quả cao nhất, bền vững nhất. Trong 11 lần tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” (từ 2006 đến 2017), các gương điển hình tiêu biểu trong từng lĩnh vực đều bộc lộ rõ khát vọng sống mãnh liệt bằng sự thay đổi mang lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống! Từ anh công nhân trẻ giỏi cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng tỉ đồng cho công ty; bạn sinh viên nghiên cứu khoa học đầy sáng tạo cho đến anh chiến sĩ cảnh sát cứu hộ cứu nạn luôn tìm giải pháp làm sao trước đám cháy phải cứu được nhiều người nhất mà tổn thất ít nhất; nhà giáo trẻ tiêu biểu trăn trở tìm tòi phương pháp giảng dạy sao cho cuốn hút học sinh, hay làm thế nào để không có học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh nghèo khó… Tựu trung lại ở chỗ đổi mới để phát triển! Đổi mới không phải là cái gì cao xa mà chính là những thay đổi cần thiết mà hiệu quả ngay trong chính công việc của mỗi bạn. Thay đổi để tốt hơn cho mình, cho công việc và cho cuộc sống chứ không phải là phá bỏ hoàn toàn cái cũ, làm lại cái mới một cách máy móc, chủ quan.

Ngay trong ngành giáo dục, để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện, toàn ngành phải dốc hết sức mới mong thành công. Ở đó, cùng với những thầy cô giáo cao niên, đội ngũ nhà giáo trẻ đang miệt mài đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho hấp dẫn, sinh động, cuốn hút… Để đạt được điều đó, nhiều thầy cô giáo trẻ phải trăn trở suy nghĩ và cặm cụi làm đồ dùng dạy học; sưu tầm những tư liệu hình ảnh, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; đưa học sinh vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tìm nhiều cách khác nhau để thổi cái hồn của mình vào mỗi bài giảng sao cho sinh động, hấp dẫn để học sinh cảm nhận mỗi giờ học đều bổ ích, thiết thực và vui học! Một công việc cụ thể hơn, thay đổi trong cách giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, thay vì chỉ cấp học bổng hay trợ cấp khó khăn thì chúng ta cần thay đổi cách làm: giúp các em ổn định về nhà ở, chỉ các em cách học, cách làm để thoát nghèo bền vững… Trong ngổn ngang bộn bề của bài toán nan giải của đổi mới giáo dục, tự mỗi thầy cô giáo luôn tìm cách tự làm mới mình, làm mới mỗi bài dạy, mỗi giờ lên lớp để trao truyền kiến thức, kỹ năng đến học sinh. Tất cả những điều đó phải xuất phát từ chữ tâm bằng cả tấm lòng bao dung tất cả vì học sinh thân yêu mới có thể thành công!

Lý tưởng, niềm tin và phát triển song hành với nhau. Muốn vậy, nhất thiết phải đổi mới bằng những hành động cụ thể. Trước hết, mỗi người làm mới mình bằng cái chất bên trong của nhận thức, suy nghĩ và hành động! Xã hội và thế giới đang rất phẳng và phát triển từng giây chứ không phải từng giờ từng ngày, không đổi mới và phát triển đồng nghĩa với chúng ta đang thụt lùi! Với niềm tin và đổi mới, chúng ta hi vọng năm Đinh Dậu sẽ gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trước hết là trong giáo dục và đào tạo!

Nguyễn Văn Cải