Thứ tư, 22/2/2017, 14h40

Nổ bình gas khi làm mồi nhậu, nam thanh niên bị dập nát bàn tay

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk vừa phẫu thuật cắt bỏ bàn tay trái cho anh Việt. Trước đó, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đa vết thương ở vùng bụng, ngực, bàn tay trái bị dập nát, khuôn mặt bị cháy đen, do nổ bình gas mini.

Nổ bình gas khi làm mồi nhậu, nam thanh niên bị dập nát bàn tay
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 22/2, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bàn tay trái của anh Nguyễn Khắc Việt (21 tuổi, thôn 7, xã Ea M’đoan, huyện M’Đrắk).

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận anh Việt từ Trung tâm y tế huyện M’Đrắk chuyển lên lúc 18h12 ngày 21/2 trong tình trạng đa vết thương ở vùng bụng, ngực, bàn tay trái bị dập nát, khuôn mặt bị cháy đen, mất nhiều máu…

Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.

Anh Hào Văn Thanh – bạn anh Việt cho biết: Trưa ngày 21/2, Việt cùng nhóm bạn xuống suối bắt cá làm mồi nhậu.

Khi Việt cho bình gas mini vào bếp và bật lên thì bình gas phát nổ. Nạn nhân sau đó được các bạn đưa vào Trung tâm y tế huyện M’Đrắk sơ cứu, rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Huỳnh Thủy (TPO)