Thứ ba, 15/8/2017, 21h13

Nỗi khổ “sao nhí”

Nhng năm qua, nhiu tài năng nhí đưc phát hin, nhn đưc s quan tâm, yêu thương ca khán gi. Tuy nhiên, s ni tiếng quá sm y có khi li là áp lc, là s thit thòi cho chính bn thân các em.

“Sao nhí” Phương M Chi đang biu din trên sân khu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Áp lc và th phi

Những ngày qua, câu chuyện lùm xùm giữa gia đình Phương Mỹ Chi và cô Út đã một lần nữa cho thấy cái giá của sự nổi tiếng mà nhiều “sao nhí” phải gánh chịu khi tuổi đời còn quá nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi bị dư luận “ném đá”. Không lâu trước đó, cô bé cũng bị dư luận chỉ trích vì ăn mặc hở hang, thiếu vải. Tuy nhiên, sự việc lần này đã trở nên quá sức với cô bé chỉ mới 14 tuổi khi có liên quan đến chính người thân của mình - người cô ruột luôn gắn bó, sát cánh bên Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu đi hát. Đến thời điểm hiện tại, sự việc vẫn chưa lắng xuống, Phương Mỹ Chi vẫn phải hứng chịu những lời phê phán gay gắt, đặc biệt là từ cư dân mạng. Từ đó có thể thấy, làm “sao nhí” quá khổ, nếu không nói là chịu quá nhiều áp lực và thị phi.

Phương Mỹ Chi cũng không phải là trường hợp “sao nhí” đầu tiên phải hứng chịu những scandal. Nhiều năm trở lại đây, thông qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí, các chương trình gameshow,... đã phát hiện hàng loạt “sao nhí”. Những cái tên như Thiện Nhân, Hồ Văn Cường, Ku Tin, Quang Anh, Thanh Mỹ... đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả bởi tài năng nở sớm của các em. Thậm chí, nhiều “sao nhí” còn được tung hô, khen ngợi, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhiều hơn cả sao người lớn. Thế nhưng, không ít các em khi vừa bước ra khỏi cuộc thi và lấn sâu vào showbiz lại phải gánh chịu nhiều áp lực của sự nổi tiếng. Nhiều khán giả quay lưng, thậm chí là dùng những lời lẽ khó nghe chính với những đứa trẻ còn quá non nớt. “Nhất cử nhất động” của nhiều “sao nhí” đều bị “soi”, từ chuyện học hành đến ăn mặc... Mặt khác, không ít “sao nhí” nổi tiếng sớm lại gặp vấn đề khó khăn khi đến trường là bị bạn bè tách biệt, khó hòa nhập.

Hãy đ sao nhí đưc... bình yên!

Câu chuyện của Phương Mỹ Chi và cô Út đã một lần nữa làm người lớn giật mình vì cái giá của sự nổi tiếng mà các em phải trả đôi khi thật chua xót, đớn đau. Một thực tế mà ai cũng nhìn thấy được là hiện nay, các “sao nhí” đang được khai thác triệt để cho các chương trình trên sóng truyền hình. Đằng sau ánh hào quang của showbiz mang lại, các em cũng chỉ là những đứa trẻ với những khao khát cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa, được sống đúng với độ tuổi của mình.

Phát hin ra mt tài năng nhí trong lĩnh vc ngh thut đã khó. Vic bi dưng, rèn giũa đ các em có th phát trin li là mt bài toán khó hơn gp bi, khi nhng áp lc không đáng có đã và đang đ lên đu nhng “sao nhí” hin nay.

Trong làng giải trí Việt Nam, không ít “sao nhí” đến khi trưởng thành đều không thoát ra được cái bóng của chính mình từ những ngày ấu thơ. Xuân Mai là một trường hợp điển hình. Thời thơ ấu, Xuân Mai từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc thiếu nhi trong nước. Nhưng khi lớn lên, ca sĩ Xuân Mai lại gặp quá nhiều áp lực trong việc theo đuổi con đường âm nhạc bởi làm gì cũng bị chú ý và đánh giá theo chiều hướng so sánh tiêu cực. Có lẽ, Xuân Mai cũng khó có thể “vượt lên chính mình” vì mãi bị khán giả so sánh Xuân Mai của ngày nay với “bé Xuân Mai” của ngày hôm qua.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao các sao nhí được phát hiện từ rất sớm lại không thể trở thành những ngôi sao thực thụ trong làng giải trí Việt khi trưởng thành. Cậu bé An và Cò trong phim “Đất Phương Nam” nổi tiếng một thời cũng đã không thể gặt gái được những thành công trong làng điện ảnh khi đã trưởng thành. Không những thế, họ còn bị soi mói chuyện đời tư một cách thái quá. Dàn diễn viên nhí trong “Đất Phương Nam” không phải là trường hợp ngoại lệ. “Bà mẹ nhí” Angela Phương Trinh khi trưởng thành bị gắn với cái mác “nữ hoàng thị phi”, luôn gây chú ý bằng những scandal, phát ngôn gây sốc.

Khi bước chân vào làng giải trí, các em nhỏ có thêm nhiều cơ hội để được tỏa sáng nhưng con đường ấy cũng không ít chông gai. Đôi khi, các em phải trả cái giá quá đắt cho sự nổi tiếng ấy khi đánh mất tuổi thơ, sự hồn nhiên vốn có của mình. Nhiều “sao nhí” vẫn cứ loay hoay vì các em không được chuẩn bị để nổi tiếng. Một số em khi được khán giả tung hô, tán thưởng “đưa lên tận mây xanh” nên dễ dẫn đến sự tự mãn, sống trong những giá trị ảo tưởng. Phát hiện ra một tài năng nhí trong lĩnh vực nghệ thuật đã khó. Việc bồi dưỡng, rèn giũa để các em có thể phát triển lại là một bài toán khó hơn gấp bội, khi những áp lực không đáng có đã và đang đổ lên đầu những “sao nhí” hiện nay.

Yên Hà