Thứ năm, 21/5/2015, 23h17

Ngọn lửa nhiệt huyết với nghề

Những câu chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục thành phố đã tạo ra ngọn lửa nhiệt huyết với nghề…

Tại buổi giao lưu gương điển hình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Người tốt việc tốt ngành GD-ĐT TP.HCM năm học 2014-2015, cô Nguyễn Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, chia sẻ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả cao phải hội đủ các yếu tố như: Người đứng đầu phải tiên phong với những việc làm cụ thể, tốt nhất từ đó phát động trong quần chúng hiểu ý nghĩa của nó một cách thuyết phục nhất. Bên cạnh đó, phải xem việc học tập và làm theo gương đạo đức của Bác là lẽ sống để phấn đấu học tập lâu dài. Tại Trường THPT Gia Định, nội dung này được quán triệt trong Ban Giám hiệu, Chi bộ với những bài học từ tấm gương bình dị của Bác được đưa vào văn hóa nhà trường. Cụ thể là khi đánh giá thi đua, tiêu chí được xây dựng từ cao xuống thấp là: Đạo đức lối sống, tinh thần tận tụy hết lòng vì tập thể; phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập; người có vị trí cao phải biết hy sinh…”. 

Trường THPT Trần Văn Giàu mới hoạt động từ năm học 2012-2013 nhưng kết quả mọi mặt mà nhà trường đạt được rất đáng khích lệ. Thầy Nguyễn Đức Chính, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường rất đỗi tự hào khi tập thể nhà trường được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần này. Thầy Chính cho biết ở trường, mỗi thầy cô giáo phụ đạo từ 2-3 học sinh yếu. Ngoài ra, thầy cô còn “vào vai” cha mẹ các em để dạy dỗ, kèm cặp. Kết quả là từ 186 học sinh yếu, nay chỉ còn 9 em. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi cũng được tăng mạnh hàng năm. Thầy Chính khẳng định: “Sự phát triển toàn diện ở trường là kết quả từ sự đồng lòng, chung sức của tập thể giáo viên. Từ đó tạo ngọn lửa nhiệt huyết, tình thương yêu học sinh”.

Cô Nguyễn Thị Thu Cúc, cô Bùi Thị Thùy và thầy Nguyễn Đức Chính (từ trái qua) giao lưu tại lễ tuyên dương

Trong số 91 cá nhân được tuyên dương Người tốt việc tốt lần này, câu chuyện về cô Bùi Thị Thùy, giáo viên bộ môn ngữ văn Trường THPT Lê Thánh Tôn, khiến cả hội trường như lắng xuống vì xúc động. Từ khi còn là sinh viên, Thùy say mê hoạt động công tác xã hội đến quên cả bản thân. Ra trường đi dạy, dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng “khi nghe trường hợp nào khó khăn là tôi cuống cuồng lên”. Ngoài giờ lên lớp, soạn giáo án, cô Thùy dành luôn cả thời gian nghỉ ngơi để đến từng nhà, tìm hiểu hoàn cảnh từng học trò và cả những cô cậu bán vé số mà cô vừa gặp ở đâu đó. Trường hợp gặp khó khăn trước mắt, cô sẵn sàng chia sớt phần lương ít ỏi. Hoàn cảnh nào cần giúp đỡ lâu dài, cô lại tất tả đi tìm các chương trình từ thiện ở các báo, đài và tìm học bổng cho các em. Bảy năm qua, cô Thùy trở thành “thành viên” của nhóm trẻ bán vé số để quan tâm, theo dõi, giúp đỡ các em có được cuộc sống tốt nhất. “Giúp người nghĩa là giúp chính mình”, cô Thùy nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành nỗ lực đạt được. Ông nhắc nhở trong toàn ngành, ngoài việc dạy chữ cần quan tâm hơn nữa các vấn đề thực tiễn. Cụ thể là cần học tập và làm theo triết lý giáo dục của Bác…

Bài, ảnh: Trần An

Ngày 13-5, Công đoàn GD-ĐT TP.HCM đã tuyên dương, khen thưởng 52 tập thể và 63 cá nhân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 91 cá nhân là Người tốt việc tốt năm học 2014-2015.