Thứ bảy, 3/2/2018, 21h15

“Nóng” pháo lậu tuyến biên giới

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, tình hình buôn lậu, nhất là các loại pháo đang “nóng”. Dọc sông Sê pôn, biên giới huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) tiếp giáp với nước bạn Lào, hoạt động buôn lậu có chiều hướng gia tăng so với năm trước bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Các lực lượng chức năng đang ráo riết triển khai nhiều giải pháp đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển pháo lậu từ biên giới vào nội địa…

Một vụ vận chuyển pháo lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ

Pháo lậu tuồn qua biên giới

Chỉ trong vòng một tháng trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, theo thống kê của ngành chức năng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Lao Bảo, Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã phát hiện và xử lý gần 20 vụ buôn lậu pháo các loại. Với tổng trọng lượng hơn 700kg pháo. Đáng chú ý, số vụ pháo lậu, trọng lượng pháo bị bắt giữ nhiều hơn so với cùng kỳ các năm trước. Thủ đoạn chung của các đối tượng thường lợi dụng đường rừng, địa hình hiểm trở để vận chuyển pháo lậu, một số vụ khi bị phát hiện, đối tượng đã vứt bỏ xe máy, hàng hóa chạy trốn, gia cố cửa xe, gầm xe để cất giấu pháo lậu, lợi dụng các chuyến hàng từ thiện để buôn lậu, một số khác dùng biển số xe giả, thậm chí mang theo cả mã tấu để thực hiện hành vi buôn lậu này.

Thượng tá Tạ Quang Hậu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, sau hơn 1 tháng ra quân, lực lượng đã đấu tranh thành công hơn 6 chuyên án vận chuyển pháo qua biên giới với tổng hơn 350kg pháo. So với thời gian trước, năm nay, âm mưu, phương thức hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn tinh vi xảo quyệt hơn, lợi dụng hoạt động qua lại biên giới, các đối tượng cất giấu hàng lậu, pháo nổ để vận chuyển qua biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ.

Cũng trong thời gian cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Thuận, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an xã Tân Long, huyện Hướng Hóa đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 180kg pháo nổ, đưa từ Lào vào nội địa để tiêu thụ. Tang vật thu tại hiện trường gồm 5 chiếc xe máy không có biển kiểm soát; 6 thùng đựng hơn 1.400 quả pháo nổ, tổng trọng lượng 180kg. Số pháo nổ này được các đối tượng mua tại Lào, tập kết tại các khu rừng dọc biên giới, chờ đêm tối dùng thuyền chở hàng vượt sông Sê Pôn, sau đó tìm cách vận chuyển để đưa vào nội địa tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tổ Kiểm soát, Cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo cũng đã kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý 4 vụ vận chuyển pháo trái phép các loại với tổng trọng lượng hơn 200kg. Theo các lực lượng chức năng, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, một hộp pháo có giá khoảng 50.000-60.000 đồng, sau khi vận chuyển trót lọt qua cửa khẩu, tuồn vào nội địa có giá trị gấp 10 lần…

Nỗ lực ngăn chặn hàng lậu

Trước tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại có chiều hướng diễn biến phức tạp, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lực lượng liên ngành của tỉnh đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại, chủ động đấu tranh phát hiện phương thức thủ đoạn mới để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng cấm. Thượng tá Tạ Quang Hậu cho biết, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước không tiếp tay cho các loại tội phạm, không bao che cho hoạt động buôn lậu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn trong trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Phía bên kia biên giới đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào trong trao đổi thông tin và kết hợp với bạn trong đấu tranh với các loại tội phạm phía bên kia biên giới. Đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, mật phục chốt chặn trên các địa bàn trọng điểm.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Cường, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Thuận, đơn vị đã triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh chống buôn lậu. Bộ Chỉ huy cũng đã tăng cường cho đơn vị 10 cán bộ cho các tuyến biên giới nhằm phục vụ cho phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết. Trên cơ sở của cấp trên, đơn vị cũng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để triển khai lực lượng đúng địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn Tân Long. 

Những ngày này, các lực lượng chức năng tăng cường quân số, thực hiện tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn tại các địa bàn thường xuyên có vụ việc phát sinh. Phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Trung thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, đảm bảo an toàn trật tự và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai lực lượng đặc nhiệm xuống địa bàn trọng điểm nắm tình hình, phối hợp với các đồn biên phòng và lực lượng chuyên môn. Mỗi đồn biên phòng đã kịp thời triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm đến từng cán bộ, chiến sĩ. Nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, sử dụng mạng lưới mật nắm chắc tình hình địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm. Tiến hành quản lý, kiểm danh, kiểm diện chặt chẽ các đối tượng kịp thời phát hiện những dấu hiệu nghi vấn phạm tội.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa cho biết, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an thị trấn tổ chức ký cam kết đến tận hộ gia đình, đã có 2.777 hộ dân (100% hộ dân), 2.500 học sinh ký cam kết không tham gia sử dụng tàng trữ pháo nổ. Phối hợp với đồn biên phòng, công an, lực lượng bảo vệ dân phố về từng địa bàn nắm tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền vận động trên hệ thống loa truyền thanh, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt phòng chống tội phạm tuyến biên giới trước trong và sau Tết trong dịp Tết Nguyên Đán, trong đó nổi cộm là vấn đề phòng chống pháo nổ dịp Tết.

Bài, ảnh: Vĩnh Yên - Thiên Phúc