Thứ sáu, 15/3/2013, 14h03

Nộp hồ sơ ĐH, CĐ 2013: Chưa “nóng”

Dù thời điểm nộp hồ sơ (HS) ĐH, CĐ bắt đầu từ ngày 11-3, thế nhưng số lượng thí sinh nộp HS tại trường THPT và các điểm thu nhận HS của thí sinh vãng lai vẫn còn vắng vẻ.
Tại điểm thu nhận Sở GD-ĐT TP.HCM, tình hình nộp HS chưa có dấu hiệu “nóng”. Một cán bộ phụ trách thu nhận HS cho biết chỉ có vài thí sinh vãng lai đến mua HS và hỏi thăm về cách điền vào HS. Tại các trường THPT trên địa bàn TP, tình hình nộp HS cũng chưa có tiến triển khá hơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu như chưa có trường THPT nào tổ chức thu nhận HS do đang vào thời điểm các em học sinh thi giữa kỳ. Đại diện Trường THPT Long Trường cho hay: Sang tuần sau, mọi diễn biến của việc hướng dẫn và thu nhận HS mới được nhà trường triển khai xuống cho các lớp. Tương tự, cô Huỳnh Thị Liễu - giáo viên phụ trách bộ phận tuyển sinh Trường THPT Lê Quý Đôn - cũng khẳng định: Phải sang đầu tuần sau nhà trường mới triển khai việc hướng dẫn học sinh cách điền thông tin trong HS. Cụ thể, giáo viên sẽ đến từng lớp để hướng dẫn học sinh vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Sau đó, trường sẽ tổ chức thu gom HS theo số lượng 2 lớp/ngày. Đại diện Trường THPT Nguyễn Chí Thanh cũng cho hay, thời điểm nhận HS dự thi ĐH, CĐ 2013 được nhà trường lùi lại tới cuối tháng để cho học sinh có thêm thời gian suy nghĩ. “Trước thời hạn nhận HS, trường sẽ cử mỗi lớp 2 học sinh xuống phòng học vụ để hướng dẫn cặn kẽ về các bước điền thông tin trong HS. Sau đó, các em sẽ về triển khai lại cho các bạn trong lớp. Thường thì học sinh rất háo hức trong chuyện nộp HS, nhưng rồi cũng chính các em lại bê trễ trong vấn đề này khiến các giáo viên trong bộ phận tuyển sinh phải hối thúc, nhắc nhở trong những ngày cuối”, vị đại diện này nói.
N.Anh