Thứ ba, 18/4/2017, 22h14

Nộp hồ sơ thi THPT quốc gia, xét tuyển ĐH 2017: Thí sinh không ôm đồm nguyện vọng

Ngày mai (ngày 20-4), thí sinh (TS) hết hạn nộp hồ sơ nên thời điểm này nhiều em đang gấp rút điều chỉnh thông tin. Theo khảo sát của phóng viên Giáo dục TP.HCM, TS đăng ký chủ yếu từ 3-5 nguyện vọng (NV), bài thi khoa học xã hội (KHXH) với các môn sử, địa, giáo dục công dân được đăng ký khá cao…

HS Trường THPT Nguyễn Du nộp hồ sơ thi THPT quốc gia (ảnh chụp sáng 18-4). Ảnh: D.Bình

Bài thi KHXH hút TS

Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến thời điểm này, TS đăng ký bài thi KHXH nhiều hơn đăng ký bài thi khoa học tự nhiên (KHTN). Riêng tại TP.HCM, mặc dù TS đăng ký bài thi KHTN vẫn chiếm đa số nhưng tỷ lệ TS chọn lĩnh vực KHXH để dự thi tăng đáng kể so với năm trước.

Thầy Nguyễn Văn Chặng, Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú cho biết: “Năm nay trường có 534 HS đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó có 404 em chọn bài thi KHTN, 130 em chọn bài thi KHXH. Trong khi đó, năm ngoái chỉ có 40 em đăng ký môn sử, địa”.

Tại Trường THPT Nguyễn Du, cô Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: “Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, trường không có HS nào dự thi môn sử, chỉ có 7 em đăng ký môn địa. Năm nay các em thi theo bài thi tổ hợp sử, địa và giáo dục công dân nên số lượng HS làm bài thi có môn sử, địa tăng cao so với năm ngoái”.

Trường THPT Trưng Vương mặc dù chưa tổng kết số liệu TS đăng ký tham dự các bài thi nhưng ngay từ đầu năm đã có 160 HS/650 HS chọn bài thi KHXH để ôn tập. “Kỳ tuyển sinh năm trước, trường có khoảng 110 em đăng ký thi môn sử, địa”, cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Nói về lý do chọn bài thi KHXH tương đối nhiều, ông Nguyễn Tấn Cường, nhân viên Phòng Học vụ Trường THPT Nguyễn Du, cho rằng: “Bài thi trắc nghiệm KHXH dễ ghi điểm hơn là bài thi KHTN nên nhiều em lựa chọn bài thi KHXH”.

Sáng 18-4, một số TS phản ánh nhiều TT GDTX ngừng nhận hồ sơ TS tự do. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Tiến Đạt cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với các trung tâm khi nghe phản ánh, các trung tâm đều khẳng định là vẫn nhận hồ sơ của TS tự do đến hết ngày 20-4.

Ông Lê Ngọc Khái, Giám đốc TT GDTX Gò Vấp - một trong những trung tâm có TS phản ánh đã ngừng nhận hồ sơ từ ngày 18-4 - khẳng định: “Trung tâm vẫn nhận hồ sơ cho đến hết ngày 20-4. Tuy nhiên, rất mong TS đến sớm để trung tâm có thời gian nhập liệu”.

Được biết, có một số trường hợp đã nộp cả bằng tốt nghiệp THPT khi nộp hồ sơ. Ông Nguyễn Tiến Đạt khẳng định: TS chỉ nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT có công chứng. Và khi nộp hồ sơ, các em đưa bản chính để đối chứng.

M.Châu

Hiệu trưởng một trường THPT cho biết thêm, môn giáo dục công dân có các thông tin dễ nhớ, tính chính xác cao nên nhiều HS cho rằng làm bài dễ hơn và đã đăng ký. Và đăng ký giáo dục công dân thì phải đăng ký luôn bài thi tổ hợp là KHXH có kèm thêm môn sử và địa.

Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH, năm nay Bộ GD-ĐT không giới hạn NV xét tuyển. Tuy nhiên, đại đa số TS tại TP.HCM tự giới hạn NV, chủ yếu đăng ký từ 3-5 NV vì không muốn trúng tuyển vào ngành mà mình không thích.

Cô Phạm Thị Thu Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ thông tin: Trường có khoảng 900 HS lớp 12 nộp hồ sơ, trong đó có hơn 500 HS đăng ký từ 3-5 NV, hơn 220 HS đăng ký 6-8 NV. Còn Trường THPT Trung Phú, thầy Chặng thông tin đa số các em chọn 4 NV.

Em Quách Đức Kha, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du cho biết: “Em chỉ đăng ký 3 NV vào cùng một ngành mà em yêu thích ở 3 trường ĐH vì không muốn trúng tuyển vào ngành mà mình thiếu đam mê. Do đó, em đăng ký vào ngành công nghệ thực phẩm theo thứ tự NV xét tuyển vào các trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Công nghiệp thực phẩm TP”.

Trường tốp giữa có thể nhiều biến động

Tính đến trưa 18-4, Trường ĐH Cần Thơ dẫn đầu cả nước với hơn 89.500 NV đăng ký xét tuyển, trong đó trên 61.500 lượt đăng ký các NV 1, 2, 3. Năm nay, Bộ GD-ĐT cho phép TS đăng ký xét tuyển ĐH không giới hạn NV và khuyến khích các em đặt những NV yêu thích nhất lên đầu. Vị trí các NV 1, 2, 3 được hiểu là những ngành TS ưu tiên cao khi lựa chọn.

Kế đến, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng thu hút hơn 75.450 NV đăng ký, trong đó hơn 43.000 NV 1, 2, 3. Ba trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa Hà Nội lần lượt có lượng đăng ký: trên 55.000; hơn 53.000 và gần 49.000 NV.

Tiếp theo, hàng loạt trường khu vực TP.HCM cũng chiếm lượng hồ sơ đăng ký lớn như: ĐH Kinh tế (hơn 47.300 NV), ĐH Tôn Đức Thắng (gần 45.000 NV), ĐH Sư phạm Kỹ thuật (trên 43.400 NV), ĐH KHXH&NV (hơn 38.300 NV), ĐH Công nghiệp (gần 34.000 NV), ĐH Nông Lâm (hơn 32.600 NV).

Ngày 18-4, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, sở này vừa đưa toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm các môn toán, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, vật lý, hóa học lớp 12 lên website (tthl.danang.edu.vn) để giáo viên và HS sử dụng. Ngân hàng câu hỏi trên nhằm hỗ trợ nhà trường có thêm tài liệu ôn tập và giúp HS chuẩn bị dự thi THPT quốc gia năm 2017 có tài liệu ôn tập, làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm, nhất là những môn lần đầu tiên thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan: Toán, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân.

Trước đó Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã tổ chức biên soạn, xây dựng ngân hàng câu hỏi này. Theo đó, ngân hàng câu hỏi được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm khách quan có bốn lựa chọn, một lựa chọn đúng, các câu hỏi được biên soạn theo từng chương, từng bài. Sau mỗi chương, bài có bảng liệt kê đáp án và mức độ nhận thức. Bộ câu hỏi trắc nghiệm được định dạng file PDF, mỗi file có nhiều chương bài. Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng lưu ý, mặc dù đã được phản biện, thẩm định và biên tập nhưng không thể tránh khỏi sai sót. Trong quá trình sử dụng, nếu các trường phát hiện có sai sót, kịp thời phản ảnh về sở để được cập nhật vào ngân hàng đề.

Phan Lệ

Khối sư phạm, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng gần 27.400 NV đăng ký, trong đó, số lượng NV 1, 2, 3 chiếm hơn 20.000. Đặc biệt, khối ngoài công lập, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có tới trên 31.100 NV đăng ký, trong đó, gần 20.000 NV 1, 2, 3. ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết, với 4.900 chỉ tiêu, hiện lượng đăng ký vào trường đã vượt rất nhiều. Trong đó, 3 ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, quản trị khách sạn, quản trị kinh doanh, mỗi ngành có trên 700 NV đăng ký; 14 ngành khác cũng có trên 100 NV đăng ký.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có hơn 13.000 NV đăng ký, trong đó, trên 8.800 NV 1, 2, 3. ThS. Nguyễn Bá Anh (Phó Trưởng phòng Tổng hợp nhà trường) cho hay: “Năm nay trường xét 2.450 chỉ tiêu ĐH bằng kết quả thi THPT quốc gia (chiếm 50% tổng chỉ tiêu). Lượng đăng ký như vậy cũng đáng mừng, tuy nhiên, trường lo ngại các em chỉ tập trung vào một số ngành nhất định”.

Trường ĐH Văn Lang cũng có hơn 11.000 NV đăng ký, tuy nhiên, số lượng NV 1, 2, 3 chỉ chiếm hơn 6.000. Trường ĐH Hoa Sen có hơn 6.000 TS chọn, trong đó phân nửa là NV 1, 2, 3. Đặc biệt, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM năm nay chính thức tuyển sinh trở lại, hiện chỉ có 166 TS đăng ký, trong đó 86 NV 1, 2, 3.

Bên cạnh đó, một số trường chỉ rải rác TS đăng ký như ĐH Tân Tạo (8 TS), CĐ Cộng đồng Sóc Trăng (7 TS). Thậm chí có những trường hiện mới chỉ 1 TS đăng ký như: ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Phòng không - Không quân…

ThS. Phạm Thái Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) nhận định, tính tới hiện nay, trên 60% TS tập trung đăng ký 3 NV đầu tiên cho thấy các em đã quan tâm cân nhắc kỹ đối với việc chọn nghề, ít “rải” hồ sơ mặc dù năm nay các em được đăng ký không giới hạn. Những trường hằng năm có mức điểm trúng tuyển cao hoặc xấp xỉ sàn khả năng độ ảo không lớn. Tuy nhiên, cái khó sẽ rơi vào những trường tốp giữa, hằng năm có mức điểm trúng tuyển từ 17 đến 20. Với 2.500 chỉ tiêu ĐH, dù hiện trường đã có trên 17.000 lượt đăng ký, trong đó trên 10.000 NV 1, 2, 3 nhưng trường cũng lo ngại sẽ có nhiều biến động. Bởi lượng TS điểm cao chọn NV “sơ - cua” vào trường sẽ đáng kể.

Mê Tâm - Dương Bình