Thứ ba, 29/11/2016, 10h18

Nữ sinh lớp 9 bị đấm đá, quỳ xuống xin lỗi: Nhắn tin với người yêu đàn chị

Bà Bùi Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Yên Bình xác nhận nữ sinh bị đánh trong đoạn video clip tên L. đang theo học lớp 9 trường mình.

Ngày 28/11, trên mạng Xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh hai nữ sinh được cho là học trường THPT ở thị Trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái đánh nhau.

Theo clip, nữ sinh mặc áo trắng tiến tới nói chuyện với nữ sinh mặc áo xanh (áo đồng phục của trường). Sau đó, nữ sinh mặc áo trắng tát liên tiếp vào mặt nữ sinh mặc áo xanh. Rồi tiếp đó dùng chân đạp nhiều lần vào mặt khiến nữ sinh mặc áo xanh nằm ngục xuống đường, khóc.

Nu sinh lop 9 bi dam da, quy xuong xin loi: Nhan tin voi nguoi yeu dan chi
Nữ sinh áo trắng tát liên tiếp, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh mặc đồng phục.

Khi một nữ sinh khác vào can, nữ sinh đội mũ màu hồng nói lớn: “Mày lui ra, mày mà vào can là bị ăn đánh đấy”. Thấy vậy, nữ sinh vào can đã phải đi ngoài. Sự việc chỉ kết thúc khi nữ sinh mặc áo xanh quỳ xuống xin lỗi nữ sinh mặc áo trắng.

Điều đáng nói, xung quanh có rất nhiều em học sinh khác đứng theo dõi sự việc nhưng không hề lên tiếng can ngăn. Một số học sinh nam đứng xem liên tục cười đùa, hùa theo "đá vào mặt nó", sau đó một nữ sinh mặc đồng phục, đội mũ bảo hiểm lên tiếng "quỳ xuống xin lỗi đi".

Sự việc diễn ra cho đến khi nữ sinh này chịu quỳ xuống xin lỗi thì nhóm nam nữ kia mới chịu bỏ đi.

Nu sinh lop 9 bi dam da, quy xuong xin loi: Nhan tin voi nguoi yeu dan chi
Nữ sinh mặc đồng phục phải quỳ xuống xin lỗi.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Tri thức trẻ, một vị lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc và chiều nay đã mời phụ huynh học sinh của 2 em này lên làm việc. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra để làm rõ.

Trao đổi thêm, bà Bùi Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Yên Bình xác nhận nữ sinh bị đánh trong đoạn video clip tên là L., học sinh lớp 9 của trường mình.

"Sự việc trên đã xảy ra cách đây một tuần nhưng không hiểu sao đến buổi trưa nay lại xuất hiện trên mạng xã hội facebook. Ngay sau khi nắm được vụ việc, ngay trong chiều 28/11, phía nhà trường đã mời học sinh, phụ huynh của em L. lên làm việc", bà Thoa cho biết.

Theo bà Thoa, trong buổi chiều 28/11, Ban giám hiệu trường THCS thị trấn Yên Bình cũng đã sang trường THPT Trần Nhật Duật để làm việc. "Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hành hung trên là do nữ sinh của trường THPT Trần Nhật Duật cho rằng em L. đã nhắn tin với bạn trai của nữ sinh này nên đã hẹn gặp nhau và xảy ra sự việc như trong đoạn clip đã ghi lại", bà Thoa cho biết thêm.

 

Thanh Huyền (Tổng hợp)/ PNO