Thứ hai, 28/11/2011, 05h11

Nữ sinh ở Nghệ An bị ngất hàng loạt

Đang ngồi học trong lớp học tập trung nghe thầy giáo giảng bài, tự dưng một bạn học sinh nữ lăn ra ngất xỉu khiến nhiều bạn nữ trong lớp hoảng hốt khóc lên rồi ngất theo hàng loạt.
Hiện tượng này xảy ra mấy ngày nay tại trường THPT Yên Thành 3, xã Quang Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).
Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 28/11, trong giờ học Lý của thầy Thao tại lớp 12C1, trường THPT Yên Thành 3 bỗng dưng có học sinh Nguyễn Thị Hà lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ mà không rõ vì lý do gì.
Các bạn nam trong lớp lập tức đưa học sinh này xuống phóng y tế của trường để sơ cứu. Tiếp đó, một số học sinh nữ trong lớp cũng tự dưng ngất theo. Đến giờ học môn Sử của thầy Thắng hầu hết các bạn nữ trong lớp đều bị ngất khiến lớp học vô cùng hoảng loạn. Ngay sau đó nhà trường phải cho các em nghỉ học.
Nữ sinh ở Nghệ An bị ngất hàng loạt
Trường THPT Yên Thành 3
Em Nguyễn Thị Thu, nữ sinh lớp 12C1 cho biết: “Chúng em đang ngồi học thì thấy bạn Hà ngất, thấy sợ chúng em khóc òa lên rồi ngất hàng loạt theo. Em cũng bị ngất và sau đó được người nhà đến chở đưa về nhà. Lớp em có 32 bạn nữ thì có đến 28 bạn bị ngất”.
Cũng theo Thu thì hiện tượng nữ sinh trong trường bị ngất xảy ra cách đây mấy ngày trước. Sự việc bắt đầu từ một bạn học sinh nữ lớp 11, sau đó “lây” sang các lớp ở khối 12. Khối 11 sau đó không có người ngất nữa mà các chỉ xảy ra với các bạn nữ khối 12.
Lúc đầu chỉ rải rác số người bị ngất xỉu nhưng đến sáng 28/11 thì hàng loạt học sinh nữ ở khối 12 đều bị, trong đó đông nhất là hai lớp 12C và 12C1 còn các lớp khác thì mỗi lớp có 3 đến 4 bạn bị hiện tượng lạ này.
Nữ sinh ở Nghệ An bị ngất hàng loạt
Thầy Trần Đình Đô, hiệu trưởng nhà trường
Được biết sau khi được sơ cứu, các nữ sinh này đã tỉnh lại nhưng không có trạng thái tốt để tập trung học bài.
Thầy Trần Đình Đô, Hiệu trưởng trường THPT Yên Thành 3 cho biết: “Đúng là ở trường đang có hiện tượng đó thật. Hiện nhà trường đang phối hợp với bộ phận y tế trường và các bác sĩ ở bệnh viện Đa Khoa Quang Thành tiến hành sơ cứu cho các bạn bị ngất đồng thời có những biện pháp nhằm chấn an tâm lý cho các em.
Về nguyên nhân xảy ra hiện tượng lạ này rất có thể là do tâm lý các em bị căng thẳng dẫn đến street. Thực tế thì hiện tượng này xảy ra ở một số trường và người ta gọi đó là hiện tượng hysteria”.
Hiện sự việc xảy ra đang gây hoang mang cho các học sinh cũng như bậc phụ huynh có con học ở trường. Cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp kịp thời và giải pháp chấn an tâm lý để các em có thể ổn định trở lại học tập bình thường.
Theo Trường Dương
(tintuc)