Thứ sáu, 10/3/2017, 00h20

Nữ sinh Việt giành giải thưởng học thuật ở New Zealand

Vương Ngân Giang (du học sinh đến từ TP.HCM) vừa  giành được giải thưởng Dux Award 2016 - đây là giải thưởng học thuật của toàn khối trung học ở New Zealand.

Vương Ngân Giang cùng các giáo viên của mình ở New Zealand

Bà Tâm Lê (đại diện Tổ chức Giáo dục New Zealand) cho biết: “Dux Award là giải thưởng danh giá hàng đầu dành cho học sinh trung học có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội trên toàn New Zealand. Theo đó, Dux Award không phải là một kỳ thi mà là một quá trình học tập, và là sự ghi nhận từ các giáo viên trong trường. Mỗi năm, giải thưởng Dux Award chỉ trao cho một học sinh duy nhất”.

Vừa học xong lớp 11 Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS), Ngân Giang đã lên đường sang New Zealand du học. Em cho hay: “Qua người thân đang học ở đất nước này giới thiệu, em có cái nhìn rõ hơn về một đất nước New Zealand hiện đại, không khí trong sạch và đặc biệt là an toàn. Hơn nữa, khi tìm hiểu kỹ, em thấy mức học phí và sinh hoạt ở đây cộng lại tương đương với trường em đang học ở Việt Nam”. Từ những lý do trên, Ngân Giang quyết định qua “xứ sở Kiwi” để thay đổi môi trường sống và học tập, gặp thêm nhiều bạn mới, có thêm trải nghiệm và cũng là để phát triển tính độc lập của mình.

Ngân Giang đến New Zealand vào học kỳ 3 năm lớp 12 (tương đương với chương trình lớp 11 ở Việt Nam) tại Trường Trung học Auckland Girls’ Grammar. Vốn năng nổ, hoạt bát, hòa nhập nhanh với môi trường sống nên ngay từ khi đặt chân đến đất nước này, ngoài việc học em còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động phong trào. Cụ thể, Ngân Giang chơi môn võ Taekwondo rất giỏi, đã đại diện nhà trường tham gia nhiều trại huấn luyện, tích cực làm thành viên của Ủy ban Toán học và quốc tế… Những hoạt động này không chỉ giúp em nâng cao kiến thức chuyên môn là ngành kinh doanh và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, lãnh đạo, giao tiếp…, mà còn hiểu thêm về đất nước, văn hóa, con người New Zealand.

Học tập không ngừng nghỉ, “máu lửa” trong các hoạt động phong trào đã giúp cô gái đến từ Việt Nam này giành được những thành tích đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn. Đó là thành tích xuất sắc ở cả 2 cấp độ NCEA (cấp độ 2 và cấp độ 3) - đây là chứng chỉ giáo dục quốc gia tại New Zealand, có tổng cộng 3 cấp độ tương ứng với 3 lớp 11, 12 và 13. Chưa hết, ngoài giải thưởng danh giá Dux Award 2016, cô gái trẻ này còn giành được giải thưởng cho học sinh năm cuối Senior Prize - khối ngành kinh doanh.

Ngôi trường trung học Auckland Girls’ Grammar mà Ngân Giang đang học cũng giống như tất cả các trường trung học khác ở New Zealand là một môi trường học tập tuyệt vời dành cho du học sinh quốc tế. Bởi vì: “Các bạn trẻ thường không có được tính độc lập cho đến khi bước vào ĐH, rồi họ bị sốc. Khi em có được trải nghiệm này ngay từ những năm trung học, em cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời. Bản thân em đã cố gắng thích nghi nhanh với môi trường hoàn toàn mới trước khi vào ĐH, để đến lúc đó em chỉ cần tập trung vào việc học và phấn đấu sự nghiệp tương lai mà thôi”, Ngân Giang chia sẻ. Tuy ở New Zealand, các dịch vụ dành cho du học sinh quốc tế cùng các chính sách từ Chính phủ hay từ chính trường học đều mang lại cảm giác an toàn “như ở nhà”, nhưng chúng ta không thể phủ nhận tính chủ động và ý chí có sẵn trong cô bạn này - New Zealand chỉ là “dung môi” giúp Ngân Giang phát hiện, phát triển những tiềm năng sẵn có trong con người mình.

Vừa tốt nghiệp trung học, Ngân Giang đang chuẩn bị hành trang vào giảng đường ĐH Melbourne (Úc) với học bổng toàn phần. “Trong tương lai em muốn trở thành một người kinh doanh có đạo đức, làm việc ở một công ty đa quốc gia. Em hy vọng trong công việc, mình có thể đi nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, em cũng rất muốn trở về Việt Nam làm việc vì gia đình của em ở Việt Nam”, Giang bày tỏ.

Minh Châu