Thứ hai, 26/6/2017, 15h05

Nước đóng chai cũng có hạn dùng

Nước đóng chai là loại nước uống phổ biến nhất vì nó dễ vận chuyển. Tuy nhiên, điều mà ít người biết cũng như không nghĩ đến đó là nước đóng chai cũng có hạn dùng của nó.

 /// Ảnh: Shutterstock
Nước cũng là một loại thực phẩm. Ngay cả muối và đường cũng bị hỏng thì nước cũng không ngoại lệ.
Vậy tại sao chai nước mang ngày hết hạn? Vâng, các công ty sản xuất nước đóng chai phải tuân theo các quy tắc nhất định để cho người tiêu dùng biết sử dụng sản phẩm khi nào tốt nhất.
Một lý do khác để coi ngày hết hạn là quan trọng vì có phản ứng hóa học xảy ra bên trong chai nước. Hóa chất từ chai nhựa có thể hòa vào nước sau một khoảng thời gian. Sau khi các hóa chất đi vào trong nước, nó sẽ không còn được xem là mới nữa.
Nước không phải là một sản phẩm dễ hỏng như thịt hoặc rau. Nhưng chai đựng nước có thể tạo ra sự khác biệt trong việc tạo ra an toàn hoặc không an toàn để uống.
Một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến độ tinh khiết của nước là tiếp xúc với nhiệt, hóa chất, vật liệu lưu trữ và chất gây ô nhiễm. Vì vậy, hãy cố gắng sử dụng bình nước trước ngày hết hạn để an toàn.
Ngọc Lam/TNO
 
 
Một lý do khác để coi ngày hết hạn là quan trọng vì có phản ứng hóa học xảy ra bên trong chai nước. Hóa chất từ chai nhựa có thể hòa vào nước sau một khoảng thời gian. Sau khi các hóa chất đi vào trong nước, nó sẽ không còn được xem là mới nữa.
Nước không phải là một sản phẩm dễ hỏng như thịt hoặc rau. Nhưng chai đựng nước có thể tạo ra sự khác biệt trong việc tạo ra an toàn hoặc không an toàn để uống.
Một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến độ tinh khiết của nước là tiếp xúc với nhiệt, hóa chất, vật liệu lưu trữ và chất gây ô nhiễm. Vì vậy, hãy cố gắng sử dụng bình nước trước ngày hết hạn để an toàn.