Thứ bảy, 22/5/2010, 15h05

Nuôi cá lồng bè công nghiệp trên cao nguyên

Nửa năm trở lại đây tại khu vực lòng hồ Ea Kao (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xuất hiện hai căn nhà nổi nuôi cá trong lồng bè công nghiệp.
Ông Nguyễn Công Khang (buôn H’Đấk, xã Ea Kao) cho biết từ trước đến nay gia đình ông sống bằng nghề nuôi cá nước ngọt với quy mô nhỏ, nhưng nhiều lần xem tivi thấy mô hình nuôi cá lồng bè công nghiệp tại ĐBSCL cho lợi nhuận cao, nên từ tháng 10-2009 ông đã đầu tư 14 lồng bè tại hồ Ea Kao.
Chăm sóc cá điêu hồng tại trại nuôi cá ở hồ Ea Kao (Đắk Lắk) - Ảnh: T.B.D.
Ông Khang cho biết lâu nay người ta chỉ nghĩ những nơi có dòng nước chảy và ở vùng Đông Nam bộ mới nuôi được cá lồng bè, nhưng nếu nắm vững kỹ thuật vẫn có thể thành công ngay ở các ao hồ cao nguyên với các loài cá đặc thù Tây nguyên.
Ông Nguyễn Văn Thảo, phó phòng thủy sản Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, cho biết điều kiện thời tiết tốt, nguồn nước sạch cộng với mật độ ao hồ, sông suối dày đặc là điều kiện rất tốt để áp dụng mô hình nuôi cá lồng bè tại Đắk Lắk và các tỉnh Tây nguyên. Tuy nhiên những điều kiện này chỉ thích hợp với một số loài cá đặc thù như điêu hồng, cá lăng.
THÁI BÁ DŨNG / TTO