Thứ năm, 7/6/2012, 15h06

Nuôi dạy con trai không khó

Các bậc cha mẹ thường nói sinh con trai bây giờ thật khó nuôi dạy. Nhưng chuyện sinh con trai hay con gái chẳng thể do chúng ta muốn mà được. Điều quan trọng là phương pháp giáo dục và sự hiểu biết, nhận thức của cha mẹ.
Con trai rất đơn giản
Mẹ và con gái có thể cùng một lúc có hàng tá cảm xúc khác nhau nhưng bố và con trai thì đơn giản hơn nhiều. Đàn ông không nhạy cảm như phụ nữ và vì thế mà tâm trạng của họ chỉ thường xoay quanh ba trạng thái chính là khùng khùng, vui vẻ, hoặc buồn bã.
Đừng áp dụng những chiêu thức tâm lý phức tạp để dò xét cậu con trai của bạn. Vấn đề của các cậu con trai thường đơn giản hơn bố mẹ nghĩ nhiều. Cu cậu thích ăn, thích chơi, và đôi khi thích cả đánh nhau. Một ví dụ đơn giản là có cậu bạn “trấn” quả bóng xịn của cu cậu, cu cậu không thể nào nhũn nhặn đứng đó thuyết phục kẻ đầu gấu bắt nạt mình hãy trả lại bóng, và thế là uýnh lộn. Các cậu bé không thích tranh cãi như các bé gái. Bé trai thiên về hành động.
Hãy quan sát cơ thể con
Không chỉ con gái mới cần được bố mẹ quan tâm về sự phát triển tâm sinh lý. Con trai thậm chí còn cần hơn bởi không như con gái thích nói chuyện và chia sẻ, con trai thường giữ kín chuyện của mình và không có khái niệm tâm sự chuyện riêng tư với bố mẹ.
Những gì sâu kín trong nội tâm của con trai được thể hiện nhiều nhất qua cơ thể của chúng, không phải qua những gì chúng nói. Chạy nhảy loi choi, hiếu động, quậy phá, la hét là tốt. Uể oải, im lìm, chậm chạp mới thực sự đáng lo ngại và cần được quan tâm.
Nếu không biết nói gì, hãy ôm con
Con trai thường khó diễn đạt những vấn đề chúng gặp phải. Một cậu bé có thể khóc òa sau một chuyện tưởng tư vặt vãnh xảy ra. Chắc chắn còn điều gì to lớn hơn ẩn sau câu chuyện tưởng như nhỏ nhặt kia, nhưng đừng vội vã hỏi dồn và ép cu cậu kể ra ngay lúc đó. Ngược lại, con gái sẽ ào ào kể lể, mách tội, trút giận nếu có ai ngồi bên vỗ về và hỏi chuyện.
Đối với con trai, vì các cậu thường im lặng nên bố mẹ sẽ thấy rất khó xử, không biết nên làm gì, những lúc đó hãy ôm bé vào lòng. Lớn hơn chút nữa thì hãy quàng tay qua vai cậu thật lâu. Điều này tưởng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Sau đó, các cậu sẽ cảm thấy như mọi vết thương đã được chữa lành và lại chạy nhảy, chơi thể thao ầm ầm. Có con trai là vậy đó.
Ai sẽ tắm cho con?
Thường các mẹ cẩn thận hơn nên hay dành phần tắm gội cho con, đặc biệt là khi chúng còn bé. Nhưng để tốt cho sự phát triển giới tính của bé, đặc biệt là bé nam, đến một độ tuổi nhất định, khi bé bắt đầu nhận thức được sự khác biệt về giới tính, các mẹ nên chuyển giao trách nhiệm cho các ông bố làm vệ sinh cho cậu con trai. Các mẹ có thể tạo ra giai đoạn chuẩn bị cho các ông bố, bằng cách “chỉ tay dạy việc”, dần dần rồi các bố sẽ thành thạo và làm tốt hơn.
Điều quan trọng là bố và con trai có thể chia sẻ những điều thú vị và hữu ích về giới tính trong khi tắm gội, đó là điều mà các cậu bé rất cần, rất quan tâm và thích thú. Nếu để mẹ làm hết phần việc đó, các bé trai sẽ cảm thấy xấu hổ, lảng tránh, xa cách mẹ và thậm chí dẫn tới thiếu tự tin, thiếu nam tính khi đứng trước các bạn nữ.
Người dơi, người nhện, điệp viên 007 sống mãi
Các cậu bé luôn muốn tin vào các thế lực siêu nhiên. Và trong cuộc chiến giữa cái tốt - cái xấu, giữa bóng đêm - ánh sáng, phần thắng rốt cuộc sẽ thuộc về cái thiện, cái đúng. Các cậu bé tìm thấy động lực và những tính cách đẹp đẽ, hấp dẫn trong những nhân vật tưởng tượng của các bộ phim hành động và phim hoạt hình. Đó là lý do tại sao bé trai đòi đeo đồng hồ điện tử giống Conan, đeo cặp sách có hình Ben 10 và hộp bút phải có mặt các nhân vật trong Bảy viên ngọc rồng. Đừng cố gắng giải thích cho bé hiểu đó chỉ là những nhân vật tưởng tượng, hư cấu, hãy tận dụng những nhân vật đó để khích lệ bé làm những việc tốt, là một cậu bé ngoan và sau này đó sẽ là một người đàn ông tốt, hào hiệp và chính nghĩa.
Hoạt động thể chất rất cần thiết
Nếu bạn muốn có những ngày cuối tuần yên bình, hãy nghĩ ra những hoạt động thể chất cho cậu nhóc. Đừng bắt cậu ngồi yên vị xem hoạt hình, đọc truyện hoặc chơi game. Những hoạt động đó nếu diễn ra quá thường xuyên sẽ không tốt cho sự phát triển của bé. Các bé nam rất cần các hoạt động ngoài trời và hoạt động thể chất để trở nên nhanh nhẹn, bạo dạn, khỏe mạnh và vui vẻ.
Bạn có thể tập hợp các bé nhà hàng xóm hoặc các anh chị em họ của bé lại rồi giao cho chúng một nhiệm vụ chung như quét ngõ, dọn vườn, hoặc cùng tập thể dục, chạy nhảy, đá bóng ngoài công viên. Hãy để bé được vui chơi, hoạt động trong một nhóm, bé sẽ người lớn hơn và bạn cũng được dịp quan sát để nhận ra những ưu, khuyết điểm của con mình.
Khi bé thất bại...
Các bé trai bao giờ cũng chịu những áp lực từ sự kỳ vọng của gia đình lớn hơn các bé gái bởi sau này địa vị xã hội, trình độ học vấn, khả năng xã giao, phạm vi quen biết... của nam giới được yêu cầu cao hơn nữ giới. Các bé trai ít thể hiện sự thất vọng hoặc than thở ra ngoài như các bé gái, nhưng chính vì thế mà nuỗi buồn vì thất bại thường nặng nề hơn. Bố mẹ cần giúp cho bé hiểu những bài học thu được từ sự thất bại còn quan trọng hơn việc cố gắng chiến thắng bằng mọi giá.
Đừng biến các bé trở thành những con robot thụ động, phát triển theo lập trình lên sẵn của cha mẹ. Giỏi giang không cứ là phải đứng đầu lớp về xếp loại học tập, chơi thể thao cừ khôi hoặc có nhiều bạn bè nhất, đó còn là sự tốt bụng, biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.
Vấn đề quần áo
Chúng ta thường nghĩ con gái mới kén chọn, điệu đà chuyện quần áo. Nhưng trong thời đại ngày nay, các bé trai cũng điệu hơn rất nhiều so với thời của ông và của bố. Các bé từ khi còn đi học mẫu giáo, tiểu học đã đòi hỏi phải mặc đồ thể thao, nam tính. Mẫu số chung thường là quần jean và áo phông. Nhưng vấn đề là kiểu quần jean, áo phông nào, điều này rất quan trọng với các cậu bé, vì cậu bé nào cũng muốn tạo hình ảnh đẹp trong mắt các bạn nữ. Nếu bố mẹ không cập nhật những mẫu mới nhất và mua phải đồ “lỗi mốt” cho con rồi bắt chúng mặc tới lớp thì chắc chắn trong nhà sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh.
Hội chứng đám đông
Các bé gái có thể hòa nhập nhanh với các bạn cùng trang lứa khác dù đó là lần đầu gặp mặt, ví dụ khi bé được đi tới một buổi họp lớp cũ của bố mẹ hoặc tới một đám cưới chẳng hạn. Các bé nam thường rụt rè, sợ hãi và kém hòa nhập hơn. Điều này đúng nếu xét theo tâm lý giới tính. Nam giới không giỏi giao tiếp và kết thân như phụ nữ. Vì vậy, bố mẹ đừng nghĩ con trai mình có vấn đề giao tiếp, ứng xử, cũng đừng cố gắng đẩy bé vượt quá giới hạn khả năng. Hãy để bé cảm thấy an toàn, thoải mái bên cạnh cha mẹ nếu bé thích như vậy.
Thời gian đi ngủ rất ý nghĩa
Các cậu bé thường rất hiếu động, thật khó để bé chịu ngồi yên một chỗ cùng bố mẹ nói chuyện. Thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày chính là trước khi các bé chìm vào giấc ngủ. Hãy cùng bé leo lên giường, đọc truyện và ôm bé vào lòng, thủ thỉ những câu chuyện nhỏ xảy ra trong suốt cả ngày của bé.
Theo Hồ Bích Ngọc (DT/askmen)