Thứ hai, 27/9/2010, 10h09

Nút bấm thang máy bẩn hơn... bệ xí

Bạn nên rửa tay sau khi sử dụng thang máy vì theo một nghiên cứu khoa học mới đây, một nút bấm ở thang máy chứa số lượng vi trùng nhiều gấp 40 lần so với một bệ toilet công cộng.
Ảnh minh họa.
Các nhà khoa học thuộc trường đại học Arizona (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu thang máy trong các khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, văn phòng và sân bay. Kết quả cho thấy số lượng mỗi cm2 của các nút bấm trong thang máy chứa khoản 313 vi trùng.
Trong khi đó, 1cm2 của bệ toilet công cộng chỉ có 8 vi trùng. Những loại vi trùng được tìm thấy trên các nút bấm của thang máy có cả E.coli – vi trùng gây ra bệnh về đường ruột.
Tiến sĩ Nicholas Moon, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết: “Trong những tòa nhà đông người, một nút bấm thang máy có thể bị tiếp xúc bởi hàng trăm người mỗi giờ đồng hồ với nhiều loại vi trùng khác nhau.”
Những nghiên cứu trước đây cũng cho thấy rằng một bàn làm việc văn phòng cũng chứa lượng vi trùng cao gấp 400 lần so với một bệ toilet và sô lượng vi trùng trên bàn phím máy vi tính cũng cao gấp 4 lần so với bệ bồn cầu.
Vì thế, các nhà khoa học khuyên rằng bạn nên rửu tay bằng xà phòng xát khuẩn sau khi đi thang máy cũng như tiếp xúc những vật có chứa nhiều vi trùng.
Theo DailyMail/Bee