Thứ năm, 24/5/2018, 09h31

Ở Trung Quốc, muốn ly hôn cũng phải thi thố

Một thành phố ở miền đông Trung Quốc mới đây yêu cầu các cặp đôi muốn ly hôn phải trải qua một kỳ thi đặc biệt, nhằm giúp giảm tỉ lệ ly hôn đang ngày một tăng.

Ở Trung Quốc, muốn ly hôn cũng phải thi thố - Ảnh 1.

Nhiều cặp đôi muốn ly hôn tham gia bài thi "thử thách" tại Cơ quan đăng ký kết hôn ở thành phố Liên Vân Cảng vừa qua - Ảnh chụp màn hình: SCMP

Đó là ý tưởng được Văn phòng đăng ký kết hôn thuộc Sở Nội vụ thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc áp dụng gần đây. Cơ quan này đã thiết kế một bảng câu hỏi đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng muốn ly hôn, theo báo South China Morning Post ngày 23-5.

Được đưa vào áp dụng hồi tuần trước, sáng kiến này yêu cầu các cặp đôi hoàn thành bài kiểm tra trước khi nhà chức trách đánh giá liệu cuộc hôn nhân của họ có "xứng đáng" đổ vỡ hay không.

Một ảnh chụp được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy bài kiểm tra này gồm 3 phần, với tổng điểm 100.

Ở phần đầu tiên, các cặp đôi phải trả lời 10 câu hỏi, trong đó có yêu cầu người vợ và người chồng nêu ra ngày tổ chức đám cưới, cũng như sinh nhật của nhau.

Phần thứ hai gồm 4 câu hỏi dài hơn, chẳng hạn "Mâu thuẫn lớn nhất trong cuộc hôn nhân của bạn là gì?". Phần thứ ba là một bài luận yêu cầu mỗi người nêu cảm nghĩ cá nhân về cuộc hôn nhân của họ và kế hoạch sau khi ly hôn.

Với nhiều cặp vợ chồng, một trong hai người muốn ly hôn trong khi người còn lại không mong muốn. Trong một số trường hợp khác, việc ly hôn diễn ra vì những nguyên nhân không hợp lý. Do đó, sáng kiến này sẽ giúp đánh giá tình trạng hôn nhân của các cặp đôi và đưa ra lời khuyên có nên dừng hay tiếp tục.

Tỉ lệ ly hôn ở Trung Quốc tăng nhanh trong những năm gần đây, trong khi tỉ lệ kết hôn có xu hướng giảm. Trước đây, sự can thiệp để cứu vớt hôn nhân như vậy đa số do các cặp đôi tự thỏa thuận.

Ở Trung Quốc, muốn ly hôn cũng phải thi thố - Ảnh 2.

Số liệu cho thấy tỉ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng Trung Quốc ngày một tăng - Ảnh: Reuters

Số liệu của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho thấy có 4,2 triệu cặp vợ chồng đã ly hôn trong năm 2016, tăng 8,3% so với năm trước đó. Trong khi đó, số lượng các cặp đôi kết hôn trong cùng năm là 11,4 triệu, giảm 6,7% so với năm 2015.

"Đây chỉ là một biện pháp hòa giải hôn nhân. Thông qua bảng câu hỏi, chúng tôi có thể hiểu các vấn đề mà một cặp vợ chồng gặp phải, từ đó nhân viên tư vấn sẽ có cơ sở để giải quyết" - Liu Chun Ling, người đứng đầu Văn phòng quản lý hôn nhân ở thành phố Liên Vân Cảng, cho biết.

Một trong hai người, hoặc cả vợ và chồng đạt số điểm trên 60 đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân của họ có thể được cứu vớt. Còn nếu cả hai dưới 60 điểm, các cặp đôi "đáng" ly hôn.

Theo trang China News Service, đối với cặp đôi đầu tiên tham gia bài thi này, chỉ người vợ đồng ý tham gia, kết quả đạt được là 100 điểm. Người chồng từ chối tham gia, do đó đã nhận số điểm là 0.

Sau kết quả này, một nhân viên phụ trách công tác xã hội rút ra kết luận người phụ nữ vẫn còn nặng tình, và khuyên cặp đôi không ly hôn.

Một điều đáng chú ý là bài kiểm tra này không bắt buộc. Bài kiểm tra mang tính tự nguyện, nhưng cũng có ý kiến phản đối vì cho rằng làm mất tự do cá nhân

"Mục đích chính của việc này là để hai bên suy nghĩ thấu đáo và xem xét chuyện tình cảm, hôn nhân cùng gia đình một cách nghiêm túc" - Cơ quan quản lý hôn nhân ở thành phố Liên Vân Cảng lý giải.

BÌNH AN/TTO