Thứ tư, 24/3/2010, 09h03

OEC Global Education: Đồng hành cùng bạn đi đến thành công

Cung cấp các dịch vụ đa dạng, vượt trội hơn so với nhiều trung tâm tư vấn du học khác; khi đến với OEC Global Education Việt Nam, quý phụ huynh và các em HS hoàn toàn có thể yên tâm bởi đây là một địa chỉ tư vấn du học đáng tin cậy, là đại diện của rất nhiều trường ĐH, CĐ, TH… uy tín trên thế giới trong suốt 25 năm qua…
Được sự giới thiệu của một phụ huynh có con đang du học tại New Zealand thông qua Trung tâm OEC Global Education Việt Nam, chúng tôi tìm đến văn phòng OEC Việt Nam đóng tại lầu 9 Tòa nhà Loyal (151 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ông Nguyễn Trần Dư Khương - Giám đốc OEC Global Education Việt Nam, cho biết: “Ngoài các em HS, các bậc phụ huynh tìm đến để được tư vấn du học miễn phí, còn có rất nhiều phụ huynh tìm đến văn phòng công ty vì được giới thiệu từ những phụ huynh khác”. Đó cũng là động lực để khuyến khích OEC Global Education Việt Nam ngày càng khẳng định uy tín cũng như định hướng phát triển của mình.
Bên cạnh đó với bề dày 25 năm kinh nghiệm, OEC Global Education là công ty du học mang tầm vóc quốc tế bắt đầu từ Thái Lan với các văn phòng tại BangKok, Chiangmai và TP.HCM. OEC Global Education Việt Nam luôn đảm bảo cung cấp những thông tin chính xác và lựa chọn những trường tốt nhất, phù hợp nhất để các em HS có sự chuẩn bị kỹ càng khi quyết định đi du học. Để làm được điều này, OEC Global Education Việt Nam luôn hỗ trợ tìm kiếm cho các em HS các khóa học và trường học phù hợp; chuẩn bị hồ sơ xin visa, sắp xếp chỗ ở, vé máy bay; trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về cuộc sống và môi trường học tập trước khi HS lên đường du học… Giải thích về sự chuẩn bị chu đáo này, ông Khương, cho biết: “Trong suốt 25 năm qua, OEC Global Education đã cung ứng các dịch vụ tư vấn du học tại nhiều quốc gia như: USA, UK, Australia, New Zealand, Canada, Switzerland, Singapore… với các chương trình học đa dạng từ Trung học, Cao đẳng, Đại học đến Thạc sĩ… Từ đó, có rất nhiều thế hệ HS đã, đang và sẽ sử dụng kiến thức học được từ các nước tiên tiến để góp phần vào sự phát triển nền kinh tế, xã hội của đất nước”.
VĂN VINH