Thứ sáu, 19/7/2013, 10h07

Ông Jonathan Choi - Chủ tịch tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Ngày 8 tháng 6 năm 2013, ông Jonathan Choi, chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah đã nhận được tấm bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học Quốc gia Hà nội, như là một ghi nhận đối với những thành tựu và đóng góp của ông cho Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nói riêng và Việt Nam nói chung.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phát biểu và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ CHND Trung Hoa tại Việt Nam - ông Khổng Huyễn Hựu; ông Hul Phany - Đại sứ vương quốc Campuchia tại Việt Nam; ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam; ông Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, ông Phùng Xuân Nhã - Giám đốc trường Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Kim Sơn, ông Nguyễn Hữu Đức, hai Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với đội ngũ giáo viên và hơn 400 khách mời và sinh viên của trường.

Từ trái sang phải: Ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah cùng phu nhân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tiến sĩ Choi về việc nhận bằng Tiến sĩ Danh dự đồng thời cũng nhấn mạnh tiến sĩ Choi là một doanh nhân tài ba. Phó Thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn và những đóng góp của tiến sĩ Choi đặc biệt là quan điểm của ông về tầm quan trọng của con người và văn hóa. Phó Thủ tướng hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia và Sunwah sẽ được tăng cường và phát triển hơn nữa.
Đóng góp đối với Việt Nam và mạng lưới quốc tế của ĐHQGHN
Tập đoàn Sunwah là một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực của Hồng Kông. Tiến sĩ Jonathan Choi trong buổi lễ đã phát biểu: “Trong 43 năm vừa qua, tập đoàn Sunwah và những hoạt động thương mại, những hoạt động từ thiện của Quỹ Sunwah trực thuộc tập đoàn Sunwah, cùng với phòng thương mại Hồng Kông - Việt Nam do tôi thành lập và giữ chức vụ chủ tịch, đã có những đóng góp trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho sự phát triển của Việt Nam”.
Với cương vị là chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah, ông Jonathan Choi đã tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. Quỹ Sunwah là tổ chức từ thiện xã hội trực thuộc tập đoàn Sunwah. Bên cạnh việc giúp đỡ những người kém may mắn, quỹ còn tập trung vào lĩnh vực giáo dục, kĩ thuật công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và giao lưu quốc tế. Trong năm năm vừa qua, Quỹ Sunwah đã có nhiều đóng góp như cộng tác với Bộ Giáo Dục và Đào Tạo để cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam đến học tập tại Trung Quốc và Hồng Kông, tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên vùng sâu vùng xa, nâng cấp trường học, cấp học bổng cho trẻ em khuyết tật và học bổng cho sinh viên vùng sâu vùng xa đến học tập tại ĐH Kinh tế, ĐH Ngân Hàng TPHCM. Ngoài ra, Quỹ Sunwah đang cấp học bổng cho sinh viên cũng như giáo viên của Đại học Ngoại ngữ (ĐHNNHN) trực thuộc ĐHQGHN đi học tại Trung Quốc và tham gia hội nghị nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc và Úc. Năm 2010, để kỉ niệm 40 năm Sunwah kinh doanh tại Việt Nam, một số đóng góp khác cũng được quỹ thực hiện thông qua các hình thức triển lãm nghệ thuật, các sáng kiến về văn hóa và dự án phúc lợi xã hội. Quỹ tài trợ cho Dàn nhạc Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh đến Việt Nam để biểu diễn cùng với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và có một buổi giao lưu với sinh viên ĐHNNHN. Hiện tại, Quỹ Sunwah đang xây dựng một loạt các trung tâm văn hóa Sunwah bên ngoài Trung Quốc, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia, Anh và Nhật Bản. Tiến sĩ Choi giải thích, "ý tưởng đằng sau đó đầu tiên là thúc đẩy sự hiểu biết, sự đánh giá và tôn trọng văn hóa độc đáo của mỗi quốc gia, chúng tôi hy vọng xây dựng một thế giới hòa bình hơn".

Từ trái sang phải: Ông Khổng Huyễn Hựu - Đại sứ CHND Trung Hoa tại Việt Nam; bà Choi; Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah; ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN; ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam; ông Hul Phany - Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Tiến sĩ Choi cũng chia sẻ quan điểm của mình về “Hợp tác kinh tế toàn cầu”. Tiến sĩ Choi nói: “Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất là những quốc gia biết tiếp nhận một lối tư duy mở rộng hơn và có một tầm nhìn sâu rộng, phải liên kết với những quốc gia khác, để cấu thành một mạng lưới hỗ trợ tự do thương mại và sự lưu động của dòng vốn.” Trong vài năm trở lại đây, tiến sĩ Choi luôn tích cực ủng hộ việc Hồng Kông gia nhập khu vực tự do thương mại ASEAN, để Hồng Kông có thể vươn đến một môi trường phát triển rộng lớn hơn. Và mới gần đây các quốc gia ASEAN cuối cùng cũng đã tiến đến sự đồng thuận trong vấn đề này, trong đó có sự ủng hộ của phía Việt Nam, sắp tới sẽ tiến hành thảo luận việc Hồng Kông gia nhập khối tự do thương mại ASEAN dưới danh nghĩa là một thực thể riêng biệt.
Kí kết bản ghi nhớ hợp tác với ĐHQGHN
Trước khi buổi lễ phong tặng tiến hành, một buổi lễ kí kết biên bản ghi nhớ được tiến hành tại ĐHQGHN với sự hiện diện của Đại sứ CHND Trung Hoa tại Việt Nam - ông Khổng Huyễn Hựu; Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam - ông Hul Phany; ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN cùng các đại diện khác của ĐHQGHN.

Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN.

Hai biên bản ghi nhớ được kí kết. Biên bản ghi nhớ hợp tác thứ nhất được kí kết với ĐHQGHN, thúc đẩy sự giao lưu giáo dục quốc tế nói riêng và sự phát triển quốc tế nói chung; nội dung bao gồm sử dụng mạng lưới hợp tác của trường đại học và Quỹ Sunwah, gửi lời mời hợp tác nghiên cứu đến những trường đại học và tổ chức ở những quốc gia khác; phác thảo kế hoạch về chương trình trao đổi sinh viên và cấp học bổng; đồng thời chia sẻ với xã hội những kiến thức chuyên môn và kết quả nghiên cứu của mình.
Một biên bản ghi nhớ hợp tác khác được kí kết với trường ĐHNNHN (trực thuộc ĐHQGHN), nội dung liên quan đến việc thành lập “Trung tâm văn hóa Sunwah” trong khuôn viên trường. “Trung tâm dạy học và nghiên cứu tiếng Hán ULIS - Sunwah” được thành lập vào năm 2011 cũng sẽ chuyển vào trung tâm mới này, đưa cơ sở này trở thành nơi nghiên cứu về dạy học tiếng Hán và văn hóa, tiến tới trở thành nơi hội tụ của giáo dục quốc tế và giao lưu văn hóa.

Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác với GS. Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng trường ĐHNNHN.

ĐHQGHN là một trong những cơ sở giáo dục và trung tâm nghiên cứu có quy mô lớn và toàn diện nhất Việt Nam. Trường đại học này có một vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của Việt Nam, trường trực thuộc thẩm quyền quản lý của chủ tịch nước Việt Nam. ĐHQGHN đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho 30 học giả và doanh nhân nổi tiếng thế giới đến từ các quốc gia khác nhau, trong đó bao gồm những nhà khoa học hàng đầu, những chính trị gia nổi tiếng và những người có đóng góp đặc biệt đối với ĐHQGHN nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong những năm gần đây, những nhà lãnh đạo nhận được bằng tiến sĩ danh dự bao gồm chủ tịch hội đồng Châu Âu giáo sư Herman Van Rompuy, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, và người đoạt giải Nobel Vật lý năm 1996 giáo sư Douglas D. Osheroff.
Trần Kiệt